Đến nội dung chính

Chương 1

admin 488 Chữ Cài Đặt

Dường như nàng đã ngủ rất lâu, đầu óc nặng trĩu, mí mắt như đeo chì, làm thế nào cũng không mở ra nổi…

Trong màn lụa đỏ mềm mại, nữ tử đang nằm gục trên sập mặc hỉ phục đỏ, tấm áo gấm đỏ như lửa nhăn nhúm hỗn loạn vô cùng, dưới khăn trùm đầu là dung nhan kiều diễm như ngọc tràn đầy nỗi mệt mỏi.

Nàng vừa cử động một chút đã nghe tiếng xích sắt va chạm khe khẽ, cúi đầu nhìn mới phát hiện hai tay mình đã bị xiềng xích khóa lại.

Bị khóa chặt rồi.

Nữ tử kiều diễm cố gắng ngồi dậy, xuyên qua lớp vải đỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy có một nam tử đang uống trà bên cạnh án thư.

Phát hiện nàng đã tỉnh, nam tử kia nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, chậm rãi bước tới, trong tay cầm một chiếc quạt xếp cán ngọc.

“Ư…” Nàng vừa định mở miệng nhưng lại không thể phát ra tiếng, thì ra trong miệng đã bị người ta nhét một miếng vải vào.
“Mạnh cô nương tỉnh rồi sao?”

Nhìn tình cảnh này, nam tử kia thấp giọng nở nụ cười. Hắn đứng trước mặt nàng, dừng lại chừng nửa khắc rồi từ từ đưa tay vén khăn trùm đầu của nàng lên.

Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, cười nói vui vẻ, trên khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ dịu dàng: “Ngủ suốt một ngày một đêm, cô nương có mơ thấy mộng đẹp không?”

Nữ tử kinh ngạc nhìn sang, biểu cảm kinh sợ ấy phản chiếu trong đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn.

Người này và nàng từng có duyên gặp gỡ vài lần.

Hắn là tân khoa Thám Hoa lang, cũng là phò mã từng đại hôn với công chúa Tuyên Kính.

Mọi chuyện phải bắt đầu từ buổi sáng hôm kia.

Mùa xuân năm Sùng Thuận thứ ba mươi hai, khu chợ phía Đông kinh thành ngựa xe như nước, khắp các ngõ ngách tấp nập phồn hoa, chiêng trống vang trời, vô cùng náo nhiệt.
Liễu khói cầu sơn, màn xanh rèm gió*, sắc xanh tràn trề xen lẫn lầu son đỏ thắm, muôn hồng nghìn tía hiện ra trước mắt. (trích Vọng Hải Triều)

Trên cành cây hai bên đường treo đầy lụa đỏ, mấy cơn gió nhẹ thổi qua khiến chúng tung bay như cánh hoa rơi.

Trong hoàng thành hôm nay có một buổi đại hôn vô cùng long trọng.

Trên con đường lát đá xanh đông đúc tấp nập, người qua kẻ lại dõi mắt nhìn theo kiệu hoa đang dần đi xa. Khi đã xem xong, đám đông vẫn lập tức tản ra gần hết.

Một quán trà ven phố vắng vẻ đến mức nổi bật, chỉ có vài ba người ngồi cạnh cửa sổ, nhìn dáng vẻ như văn nhân mặc khách, vừa nhàn nhã uống trà ngắm cảnh, vừa bàn luận về đoàn kiệu liễn vừa đi qua.