Nguyên Lý vốn là một nhân viên hậu cần xuất sắc trên chiến trường.
Chẳng ngờ vừa xuyên không về thời cổ đại, hắn đã biến thành con trai của một viên quan nhỏ. Chưa kịp định hình thì đã bị cha mẹ gạt nước mắt tống lên kiệu hoa, đưa thẳng vào phủ Sở Vương để “xung hỉ” cho vị thế tử sắp trút hơi thở cuối cùng.
Ngày bái đường, nhị công tử Sở Hạ Triều – chiến thần vừa phi ngựa suốt đêm từ chiến trường trở về, còn chưa kịp cởi bỏ giáp trụ phủ đầy bụi đường và mùi máu tanh, đã phải thay người ca ca bệnh tật bước ra thực hiện nghi lễ. Y và Nguyên Lý, cứ thế hoàn thành lễ bái thiên địa.
Thấy dã tính tỏa ra từ người đối phương, Nguyên Lý thừa hiểu đây là một người cực kỳ nguy hiểm.
Đêm tân hôn, Sở Hạ Triều lại một lần nữa thay ca ca uống rượu giao bôi cùng Nguyên Lý.
Nguyên Lý mỉm cười dịu dàng: “Mời tướng quân.”
Dưới ánh nến, ngón tay thon dài như ngọc nâng chén rượu, hàng mi cong rủ xuống che đi ánh mắt thanh tú. Sở Hạ Triều nhìn Nguyên Lý bằng nửa mắt rồi dốc ngược chén rượu, uống sạch trong một hơi.
Chẳng bao lâu sau thì vị thế tử ấy qua đời. Sở Hạ Triều chẳng nói chẳng rằng, bế xốc Nguyên Lý lên chiến mã, xé gió lao thẳng về phía biên cương.
Trở lại chiến trường, Nguyên Lý lại tiếp tục bung xõa năng lượng của một “trùm hậu cần”: Lương thực phủ xanh cánh đồng, dê bò chen chúc đầy chuồng, đường xá thông suốt, y tế chỉn chu.
Hắn bận rộn luôn tay luôn chân, vỗ béo cho thiên quân vạn mã trở nên dũng mãnh, chăm sóc thương binh chu đáo không một vết xước tâm lý. Quân doanh ngày càng vững mạnh, các vị tướng sĩ hễ thấy Nguyên Lý là mắt sáng rỡ như gặp được cha mẹ.
Duy chỉ có kẻ đã bắt hắn tới đây là ngày ngày sa sầm nét mặt, nuốt lửa giận vào trong: “Người bái đường với ngươi là ta! Người uống rượu giao bôi là ta! Ngay cả người động phòng… cũng là ta!”
“Ngươi nhìn ta một cái thì chết ai hả?”





Bình Luận (0)