Vân Nghệ nhận được một nhiệm vụ tưởng chừng chẳng có gì khó khăn.
Xuyên qua từng thế giới, bước vào cuộc đời của những người đàn ông cô độc, dùng sự dịu dàng của mình để cứu rỗi những trái tim đã sớm trở nên lạnh lẽo.
Hệ thống nói với cô, những người này đều rất khó tiếp cận.
Bọn họ hoặc nắm quyền trong tay, hoặc đứng trên đỉnh cao mà người thường không thể với tới. Quen với việc không tin tưởng bất kỳ ai, cũng chẳng dễ dàng trao tình cảm cho một người.
Một khi yêu, lại càng đáng sợ.
Bởi thứ tình yêu ấy không đơn thuần là rung động.
Nó có thể là cố chấp, là chiếm hữu, là không cam lòng buông tay.
Thế nên trước khi bước vào thế giới đầu tiên, Vân Nghệ đã chuẩn bị tinh thần cho một hành trình đầy gian nan.
Chỉ là cô không ngờ…
Người mất kiểm soát trước lại chẳng phải cô.
Có người chỉ vì một lần được cô cứu giúp mà nhớ mãi không quên.
Có người chỉ gặp cô một lần đã âm thầm đem bóng hình ấy khắc sâu vào lòng.
Có người nhìn cô rời đi, vẫn đứng nguyên tại chỗ rất lâu, như thể vừa đánh mất thứ quý giá nhất đời mình.
Cô càng muốn giữ khoảng cách, bọn họ càng muốn đến gần.
Cô lùi một bước, bọn họ liền tiến thêm một bước.
Đến khi Vân Nghệ nhận ra những ánh mắt phía sau mình đã trở nên quá mức sâu sắc, mọi chuyện dường như đã không còn nằm trong sự kiểm soát của hệ thống nữa.
“Không phải anh ấy vốn rất khó công lược sao?”
Hệ thống im lặng.
“Không phải bảo em phải chủ động tiếp cận sao?”
Hệ thống tiếp tục im lặng.
“Vậy tại sao người đang tìm em khắp nơi lại là anh ấy?”
Hệ thống: “…”
Có lẽ từ ngay khoảnh khắc cô xuất hiện, cán cân của cuộc chơi đã âm thầm nghiêng về một phía.
Cô đi qua một thời đại loạn lạc, trở thành vị phu nhân được cả vùng đất kính sợ bên cạnh một quân phiệt lạnh lùng.
Cô bước vào một căn nhà xa lạ, gặp một cậu thiếu niên luôn ngoan ngoãn gọi mình là chị, nhưng ánh mắt phía sau vẻ nghe lời ấy lại cất giấu những cảm xúc chẳng hề đơn giản.
Cô cũng từng là người duy nhất có thể bước vào thế giới cô độc của một vị tổng giám đốc, là ánh sáng mà một người vốn quen với bóng tối không nỡ buông tay.
Rồi có những lần gặp gỡ giữa tận thế hỗn loạn, nơi quyền lực và sinh tồn trở thành thứ quyết định tất cả.
Có những lần nàng chỉ muốn bình yên sống hết một đời, nhưng lại vô tình trở thành người duy nhất khiến một kẻ vốn chẳng biết yêu phải học cách yêu một người.
Mỗi thế giới là một thân phận.
Mỗi lần gặp gỡ là một câu chuyện mới.
Mà những người từng được nàng cứu rỗi, cuối cùng lại dùng cách của riêng mình để giữ nàng ở lại.
Vân Nghệ từng nghĩ mình là người bước vào cuộc đời bọn họ.
Sau này cô mới hiểu…
Ngay từ đầu, có lẽ chính cô mới là người bị bọn họ giữ lại trong những cuộc đời ấy.
Bởi một khi những kẻ vốn chẳng có gì để mất đã tìm được người mình muốn giữ…
Thì dù đi đến tận cùng thế giới, họ cũng sẽ không dễ dàng buông tay.




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)