Lâm Tố Nhi, thiếu nữ khuê các, xinh đẹp nổi tiếng trong giới thượng lưu. Cuối thu năm ấy, cô theo đoàn xuống miền Nam thăm bà ngoại thì chẳng ngờ rơi vào một vụ tấn công đẫm máu: xe bị phục kích, hàng trăm người trong đoàn ngã xuống.
Khi tên thủ phạm định làm nhục cô, một tiếng súng lạnh lùng vang lên, kẻ chủ mưu gục tại chỗ. Tố Nhi tưởng mình gặp được anh hùng cứu mạng, nhưng người xuất hiện không phải “hiệp sĩ giang hồ” thông thường: anh mặc áo khoác tối màu, bước từ chiếc SUV đen bóng, toàn thân dính vết máu đối thủ, dáng đứng như một đỉnh núi không thể vượt qua. Ánh mắt anh vừa mang vẻ bảo hộ vừa có khí thế xâm lược, khiến cô không dám cựa mình.
Anh tên Mạc Lôi, là người đứng đầu một thế lực quyền lực: Chủ tịch Tập đoàn Bảo An Mạc, đồng thời lãnh đạo một mạng lưới an ninh, ảnh hưởng sâu rộng tới các tuyến biên giới và chính trường. Người ta gọi anh là “Sói Lãnh”, vừa mạnh mẽ vừa lạnh lùng, luôn đứng trên đỉnh quyền lực.
“Tôi cứu mạng em, đời này em phải thuộc về tôi.”
Từ khoảnh khắc đó, Lâm Tố Nhi bị cuốn vào một mối quan hệ sở hữu nồng nặc: cô bị đưa về nơi anh quản lý, liên tục tìm cách trốn thoát, một cô tiểu thư giữa thế giới của những quyền lực ngầm và luật lệ riêng.
Lần đầu cô bỏ trốn giữa đêm một buổi yến tiệc, khi mọi người say sưa chúc mừng thành công của tập đoàn, cô lẻn đi. Nhưng Mạc Lôi khoác bộ vest cắt may chỉn chu, lái xe xuyên màn đêm truy tìm; anh bắt gặp cô và ép cô phải đứng cạnh anh trong nghi thức tuyên thệ của thế lực mình, một cảnh tượng vừa như lễ, vừa như xiềng xích.
Ban đầu Mạc Lôi có vẻ cứng rắn, thô lỗ, sống theo luật lực lượng và hiệu quả. Nhưng càng tiếp xúc, anh ngày càng bị hút vào khí chất kiêu ngạo, bất kham và bản năng tự nhiên của Tố Nhi; sự say mê ấy khiến anh sa vào cảm giác chiếm hữu không dứt.
Lần thứ hai cô chạy tới Tĩnh Châu, nơi cô nghĩ sẽ có thể về nhà an toàn, nhưng cô chợt phát hiện ra toàn bộ chỉ là một âm mưu. Cô chới với nhìn mọi thứ bị hủy hoại, quay lại chỉ thấy bóng lưng anh: cao lớn, u ám, toàn thân toát lên một vẻ lạnh lùng không thể tả.
Hóa ra anh đã để cô chạy, chỉ để ở phút cuối cùng xuất hiện, nghiền nát mọi hy vọng trốn thoát. Nhưng thay vì lời an ủi, anh nắm chặt tay cô, giọng trầm như sấm: “Đừng khóc nữa, để anh thay em xử lý tất cả. Em chỉ cần đứng bên anh.”





Bình Luận (0)