Đến nội dung chính

Chương 1

admin 485 Chữ Cài Đặt

Đến khi Chung Niệm đặt vali vào cốp xe mới phát hiện mình đã lấy nhầm vali.

Vali của cô màu đen, đường nét thẳng tắp, bề mặt sạch sẽ không một vết xước, còn chiếc vali trước mắt, ở bên cạnh khóa số có viết hai chữ.

… Kim Tâm.

Không phải của cô.

Chung Niệm: “Lấy nhầm vali rồi.”

Động tác đóng cốp xe của Tùy Vũ khựng lại: “Lấy nhầm à?”

“Ừ.” Cô chỉ vào hai chữ đó nói: “Vali của tôi không có cái này.”

Tùy Vũ nhíu mày, cầm điện thoại gọi cho hãng hàng không.

Trong khi anh gọi điện, Chung Niệm đứng bên cạnh nhàn rỗi không có việc gì làm bèn ngắm trời.

Bầu trời bên ngoài sân bay rất xanh, không một gợn mây.

Chỉ thoáng chốc, mười hai năm đã trôi qua; khi cô trở lại đây, mọi thứ vẫn như cũ.

Nam Thành vẫn náo nhiệt như xưa, vừa bước lên máy bay, bên tai là tiếng Trung quen thuộc, nhìn những gương mặt toát lên nét Trung Quốc khiến cô cảm thấy vô cùng thân thiết.
Cũng không phải là ở nước ngoài Chung Niệm không gặp người Trung Quốc.

Cô từng sống một thời gian ở khu Soho, London – nơi tập trung đông người Hoa, chỉ là quá nhiều Hoa kiều nên khi họ nói tiếng Trung cô vẫn thấy thiếu chút gì đó.

Thiếu chút gì đó, khiến người xa xứ vừa nghe đã rơi lệ.

Chung Niệm nhớ lại lời mình nói với William – cấp trên của cô, khi cô xin nghỉ việc: “Tôi là người Trung Quốc, sớm muộn gì cũng phải trở về Trung Quốc.”

Cô còn dùng tiếng Trung nói một câu: “Lá rụng về cội.”

Tuy nhiên, William vẫn thấy không hài lòng, ông ta không hiểu tại sao cô lại từ bỏ một công việc tốt như vậy, dù sao thì tầm ảnh hưởng của tờ Thời báo The Times trên toàn thế giới là điều mà bất kỳ tờ báo nào ở Trung Quốc cũng không thể sánh kịp.

“Nhưng tầm ảnh hưởng của nước Anh trên thế giới dù thế nào cũng không thể sánh bằng Trung Quốc.”
Sau khi cô nói xong câu này, William im lặng một lúc lâu, cuối cùng, ông ta vỗ vai cô nói: “Chúc may mắn, cô gái của tôi.”

Vậy nên sau đó cô đã xin nghỉ việc, tạm biệt người quen, rồi trở về nước.

Ngửi mùi hương hoa thoang thoảng đâu đây, vừa chân đặt trên mảnh đất này, nhìn những sợi bông li ti bay lơ lửng trong không trung như những bông tuyết tinh khiết tuyệt đẹp, cuối cùng trong lòng cô cũng có cảm giác chân thật.

Trong dòng suy nghĩ miên man của Chung Niệm, đột nhiên có tiếng nói vang lên bên tai cô.

Tùy Vũ: “Tôi đã nói với người của hãng hàng không rồi, họ sẽ lưu ý, nhưng trong vali của cô có gì quan trọng không?”