[Gái tâm thần suy nghĩ điên khùng x Trai hoang tưởng cuồng kiểm soát]
Vân Tương dựa vào nỗ lực của bản thân cuối cùng cũng thoát khỏi chốn thâm sơn cùng cốc để đặt chân đến đô thị phồn hoa. Cứ ngỡ tương lai phía trước sẽ vô cùng xán lạn, nào ngờ hết tai ương này đến hung tin khác thi nhau ập xuống đầu cô.
Hết vướng vào rắc rối bản quyền, thì lại phát hiện bạn trai ngoại tình… Đã vậy, còn xuất hiện thêm một vị thái tử gia chốn thượng lưu cứ bắt cô phải đi theo “phục vụ” hắn.
Vào một đêm mưa tầm tã khi đã bị dồn đến bước đường cùng, Vân Tương không còn cách nào khác đành cắn răng đến gõ cửa phòng Tạ Thừa Chu.
Đứng trước cửa, người đàn ông ấy ngạo nghễ nhìn xuống, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại hiện rõ vẻ hứng thú: “Bằng lòng chuyện gì cơ?”
Bàn tay cô siết chặt tà váy trắng đã ướt sũng nước mưa, răng cắn chặt môi dưới, khó nhọc lên tiếng: “Tôi bằng lòng đi theo anh, làm… làm tình nhân của anh.”
*
Chim bị nhốt trong lồng lâu ngày thì lẽ tự nhiên sẽ sinh ra khát khao được nhìn ngắm bầu trời tự do ngoài kia.
Chính vì thế, Vân Tương đã âm thầm lên kế hoạch bỏ trốn, nhưng kết cục ra sao thì ai cũng có thể đoán được.
Rầm một tiếng, cửa xe bị đóng sầm lại.
Bóng dáng cao lớn của người đàn ông nháy mắt đã bao trùm lấy cô: “Tương Tương, em định đi đâu vậy?”
Bàn tay hắn bóp lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô rồi chậm rãi mơn trớn. Hắn cười mà như không: “Giỏi lắm, dám bỏ nhà đi bụi, lại còn dám nói dối… Sao lại không ngoan thế này?”
“Em nói xem, tôi có nên đeo cho em một chiếc “vòng cổ” không?”
*
Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ bất bình đẳng này, Vân Tường đã được định sẵn là kẻ phải nằm ở thế hạ phọng chịu sự chi phối.
“Chó tôi nuôi thì không được phép vẫy đuôi với bất kỳ ai khác.” Đây chính là lời răn đe mà Tạ Thừa Chu từng nói với cô.
Thế nhưng vật đổi sao dời, khi mọi sóng gió quá đi, kẻ từng nắm thế thượng phong ngày nào ấy lại hèn mọn vẫy đuôi cầu xin sự thương hại.
“Dù em coi anh là thế thân để gửi gắm tình cảm, là công cụ phát tiết hay chỉ đơn giản là một con chó biết nghe lời, anh đều chấp nhận hết.”
Người đàn ông từng ngạo mạn không coi ai ra gì ấy, giờ phút này lại đang quỳ gối bên mép giường, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cô:
“Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi, em có từng yêu anh không?”
Đôi lời lảm nhảm của tác giả:
Cả nam nữ chính đều bị điên, vậy nên trọng tâm của toàn bộ câu chuyện cũng xoay quanh sự điên loạn ấy, xen lẫn vô số tình tiết nặng đô và cực đoan.
Nữ chính thực sự mắc bệnh tâm thần, vui lòng không dùng các tiêu chuẩn đạo đức của người bình thường để phán xét hành vi của cô ấy.
Phải cân nhắc kỹ trước khi nhảy hố nhé.
Tóm tắt một câu: Hình như cô ấy đã quên mất rằng, ban đầu chính cô là người cầu xin hắn cưu mang mình.
Lập ý: Vượt qua mây mù để thấy hoa nở.





Bình Luận (0)