Đến nội dung chính

Chương 4: Cô là ai

admin 701 Chữ Cài Đặt

Chợt có tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên, tiếp đó là giọng nói kính cẩn của dì giúp việc: “Cô Vân ơi, cô đã dậy chưa ạ? Bữa tối đã sẵn sàng rồi ạ.”

Hệ thống đèn điều khiển trung tâm vụt sáng, soi tỏ căn phòng như ban ngày.

Dì Bùi kê một chiếc bàn nhỏ ngay sát mép giường rồi bày biện thức ăn lên đó.

Vân Tương cầm đũa lên, làm bộ như lơ đễnh, tiện miệng hỏi một câu: “Dì Bùi này, dì làm việc ở đây được bao lâu rồi vậy?

“Dạ, khoảng hai tháng nữa là tròn một năm rồi cô ạ.”

Điều đó có nghĩa là, cô đã bị giam giữ trên hòn đảo này suốt mười tháng trời.

Ở trong những mảng ký ức bị đánh mất kia, rốt cuộc đã che giấu những bí mật động trời, không thể nào nói ra được gì cơ chứ?

Vì cớ gì cô lại bị Tạ Thừa Chu nhắm trúng, và vì sao lại bị giam cầm trên hòn đảo hoang vắng này… Về tất cả những điều đó, Vân Tương hoàn toàn chẳng biết một chút gì cả. Thậm chí, ngay đến cả chuyện bản thân mình sinh ngày tháng năm nào, gia đình gốc gác ra làm sao, cô cũng chẳng hay biết.
Tất cả những gì cô biết được, chỉ là thông tin chắp vá qua vài lời nói bâng quơ của trợ lý Triệu và dì Bùi. Bọn họ nói rằng, cô là sinh viên một trường đại học danh tiếng vừa mới tốt nghiệp không lâu và cô còn có một người em gái sinh đôi đã thất lạc nhiều năm.

Dì Bùi bỗng thở dài: “Nhớ lúc tôi mới đến làm, bệnh tình của cô đâu có nặng đến mức này. Trời thương thân cô, đổ bao nhiêu tiền của vào mà chẳng thấy khá lên.”

Phải rồi, cô bị bệnh.

Nhưng mà bị bệnh gì, và mỗi ngày phải uống thuốc gì thì cô cũng không rõ.

Mỗi ngày cô đều phải nuốt hàng chục viên thuốc với đủ loại hình dáng, kích thước và màu sắc khác nhau.

Buổi sáng ba viên, buổi trưa mười hai viên, và buổi tối là nhiều nhất với mười sáu viên.

Vân Tương uống một ngụm nước thật lớn, rồi thản nhiên nuốt hết số thuốc đó mà mặt không hề biến sắc.
Cô phải ngoan ngoãn uống thuốc, nếu không thì cơ hội được ra ngoài vào tháng tới sẽ không còn nữa.

“Tôi muốn lên lầu tìm một cuốn sách.” Vừa dứt lời, chợt nhớ ra hiện tại phòng mình đang ở trên lầu hai, nên cô vội vàng lên tiếng đính chính lại: “Tôi không có ra ngoài đâu, chỉ sang thư phòng thôi.”

Dì Bùi gật đầu: “Tất nhiên là được rồi thưa cô.”

Vân Tương ngập ngừng ướm hỏi: “Anh ấy… có ở nhà không?”

Nếu có gã đàn ông ấy ở đây thì tốt nhất cô không nên ra ngoài, vì cứ nhìn thấy hắn là cô lại sợ.

“Không cô ạ, ông chủ đã ra ngoài từ lúc sáu giờ, đến giờ vẫn chưa về ạ.”

Nói đoạn, dì Bùi móc từ trong túi tạp dề ra chiếc vòng thông minh: “Cô Vân, cô nhớ đeo vòng tay vào nhé.”

Bên trong chiếc vòng tay điện tử này vốn dĩ đã được cài đặt sẵn tính năng định vị. Chiều nay khi ở bảo tàng nghệ thuật, cô đã cố tình tháo nó ra rồi ném về phía ban công nhằm đánh lạc hướng bọn tay sai, thế nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.
Bởi vì ngay cả cái khóa kéo trên áo khoác của cô cũng được gắn thiết bị định vị.

Dì Bùi ân cần dìu cô ra khỏi phòng ngủ, khi liếc mắt sang căn phòng đối diện, cô nhận thấy nó cũng bị khóa chặt.

“Phòng này là của ai thế ạ?” Cô nhỏ giọng dò hỏi.

Dì Bùi thì thầm: “Trợ lý Triệu nói đó là căn phòng trước kia ông chủ và phu nhân từng ở.”

Ông chủ và phu nhân sao?

Vậy thì cô là ai chứ?