Đến nội dung chính

Chương 1: Phải đi

admin 752 Chữ Cài Đặt

Vài tiếng sấm rền rĩ vang lên giữa cơn mưa phùn rả rích, cả mặt đất lẫn bầu trời đều nhuốm một màu xám xịt.

Chiếc xe ô tô từ từ lăn bánh lên cây cầu cảng, theo từng cơn sóng bạc đầu vỗ vào mạn cầu mà chòng chành lắc lư.

Vân Tương đổ người theo đà xe, bất thần ngã nhào vào cửa kính xe.

Hơi thở ấm nóng của cô phả lên mặt kính, ngưng thành một lớp sương mờ rồi tan biến ngay tức thì.

Ánh mắt cô xuyên qua lớp kính ấy nhìn ra ngoài.

Những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ loang ra từ một điểm trắng nhỏ, rồi từ từ lan rộng theo từng vòng tròn, nhưng dù có lan đến đâu thì những vòng tròn ấy cũng không bao giờ chạm được vào bờ.

Chính bản thân cô cũng không còn nhớ nổi, mình đã bị giam lỏng trên hòn đảo này bao lâu rồi.

Từ ghế phó lái bỗng vang lên giọng nói của trợ lý Triệu:
“Cô Vân, Bảo tàng Nghệ thuật Bờ Tây đông người qua lại, phức tạp lắm, mà trước giờ cô luôn thích yên tĩnh, cô có chắc là mình muốn đến đó không?”

Tất nhiên là phải đi rồi.

Chính vì nơi đó đông người qua lại, nên cô càng phải đi.

Hôm nay là tiết Thanh minh, người đàn ông đó đang bận tháp tùng các bậc trưởng bối trong nhà đi tảo mộ nên sẽ không có thời gian để mắt đến cô.

“Ừ.” Vân Tương gật đầu quả quyết: “Tôi muốn đi xem buổi triển lãm bươm bướm này.”

Dù cho hai chữ “Tôi muốn” trong hầu hết các hầu trường hợp đều không có tác dụng gì, nhưng ít nhất, đó vẫn là một minh chứng cho thấy ý chí cá nhân của cô vẫn còn tồn tại.

“Vâng. Chúng tôi sẽ đợi cô ở dưới lầu. Khi nào cô muốn về thì cứ gọi cho tôi nhé.”

Khi chiếc xe dừng hẳn ngay trước lối vào, trợ lý Triệu liền hộ tống Vân Tương vào đến sảnh chính, sau đó đứng nhìn theo bóng lưng cô bước lên lầu.
Khác hẳn với những cô nàng tiểu thư đài các luôn xúng xính trong lụa là gấm vóc, Vân Tương lại không hề quan tâm đến đống quần áo hàng hiệu chất cao như núi ở trong phòng thay đồ. Bất kể là lúc ở nhà hay khi đi ra ngoài, cô vẫn luôn chọn cho mình những bộ trang phục giản dị nhất.

Lúc này, chiếc áo khoác màu xám rộng thùng thình trùm kín lấy vóc dáng nhỏ bé của cô. Đôi chân khẳng khiu như hai chiếc đũa nhịp nhàng bước đi, đôi giày bệt màu trắng nhẹ nhàng nâng lên rồi hạ xuống trên nền gạch men trắng vân mây, cuối cùng lặng lẽ biến mất sau góc ngoặt hành lang.

Trợ lý Triệu lập tức rút điện thoại di động ra gửi tin nhắn báo cáo: [Cô Vân đã đến Bảo tàng Nghệ thuật bờ Tây an toàn. Phòng triển lãm nằm ở tầng hai, tôi đã phái người canh giữ tất cả các cửa ra vào, cửa sổ và lối thoát hiểm.]
Số lượng du khách tham quan bên trong bảo tàng vốn dĩ không nhiều, mà ở khu vực triển lãm nơi cô đang đứng lại càng vắng vẻ hơn.

Phía trước bức tường trưng bày, có vài gã đàn ông đang đứng tụ tập rầm rì to nhỏ. Bọn họ cố tình làm ra vẻ như đang bàn luận cảm nhận khi xem tranh, thế nhưng ánh mắt thì cứ liên tục liếc ngang liếc dọc. Nhìn qua là biết ngay, đám người này rõ ràng chính là tai mắt được cài cắm để giám sát nhất cử nhất động của cô.

Vân Tương lẳng lặng nâng cổ tay lên, chiếc vòng tay thông minh hiển thị mười bốn giờ mười bảy phút chiều.

Có nghĩa là, cô vẫn còn khoảng hai tiếng đồng hồ nữa.

Thực lòng mà nói, chính bản thân cô cũng không chắc liệu mình có thể trốn thoát thành công hay không, nên cô đành ép bản thân bình tĩnh lại để thưởng thức buổi triển lãm.

Bởi lẽ, giả sử kế hoạch bỏ trốn có thất bại đi chăng nữa, thì ít nhất trong một hai giờ ngắn ngủi này, thời gian cũng hoàn toàn thuộc về cô.