Bản thân cô đã chẳng thể nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình phải nghe thấy câu nói ám ảnh này nữa. Khi thì cợt nhả, lúc lại đầy vẻ trêu tức, có khi lại bình thản tới rợn người, hay thậm chí là ẩn chứa sự cảnh cáo đe dọa… Tất cả cứ như một cuốn phim bị lỗi liên tục lặp lại bên tai cô.
Đôi mắt phượng sâu thẳm của hắn hơi híp lại, ánh nhìn ấy như một cái lồng kính vô hình vây khốn cô chặt chẽ.
Bất chợt, trong đầu Vân Tương bắt đầu tự động tái hiện lại những mảnh ký ức vụn vỡ như những thước phim quay chậm.
Đó là bóng hai người ân ái quấn quýt sau lớp rèm thưa, là những tiếng rên rỉ nhục dục đầy kìm nén vọng ra từ sau cánh cửa khép hờ.
Và cả hình ảnh cô phải quỳ dưới chân hắn trong phòng tắm mờ hơi nước…
Không! Không thể nào! Đây tuyệt đối không phải ký ức của cô.
Cô là một con người đàng hoàng, được ăn học đàng hoàng cơ mà.
Cô tuyệt đối không thể nào sa ngã và buông thả đến mức đó được.
…
“Anh… làm ơn tha cho tôi.”
Vân Tương vòng tay ôm chặt lấy chính mình, cả cơ thể co rúm lại vào một góc giường. Đôi mắt ngập ngụa nước mắt ngước lên nhìn hắn cầu xin, thanh âm trong cổ họng thốt ra mỏng manh, khản đặc đến mức gần như chẳng thể nghe rõ.
Tạ Thừa Chu cao lớn vạm vỡ, đứng sừng sững ở mép giường. Hắn nhìn cô chằm chằm, hàng mi dài khẽ chớp động.
Đột nhiên, hắn cúi rạp người xuống, một tay chống mạnh xuống nệm giường, tay kia dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má của cô. Giọng nói của hắn trở nên khàn đặc và u uất: “Tương Tương, chính em mới là người nên tha cho anh.”
Nói rồi, bàn tay to lớn của hắn ngang nhiên thò hẳn vào trong chăn, tóm chặt lấy cổ chân cô rồi kéo mạnh một cái, khiến Vân Tương mất đà ngã nhào xuống nệm.
Xuất phát từ bản năng kháng cự mãnh lệt, cô cuống cuồng ôm chặt lấy tấm chăn, hai chân đạp loạn xạ trong không khí, miệng thì gào thét một cách điên loạn: “Đừng có đụng vào người tôi!”
Thấy vậy, Tạ Thừa Chu thực sự không chạm vào cô thêm một lần nào nữa. Hắn dứt khoát buông mắt cá cô ra, thong thả chỉnh lại vạt áo vest hơi xộc xệch của mình rồi quay lưng rời đi.
“Cạch”, cánh cửa phòng bị đóng sầm lại từ bên ngoài, theo sau đó là tiếng dây xích va vào nhau “loảng xoảng”, tiếng ổ khóa “bình bịch” khi nên xuống cánh cửa.
Và rồi, không gian trở nên yên ắng đến đáng sợ.
Phải mất một lúc lâu sau, Vân Tương mới thoát khỏi trạng thái bàng hoàng, cô dè dặt thò tay ra ngoài thì ngón tay vô tình chạm phải một lớp vải mềm mại.
Đó là một chiếc sơ mi nam, nhưng phần lưng áo lại loang lổ những vết máu đỏ thẫm.
Thế nhưng, hiện tại tâm trí cô hoàn toàn chẳng thể chứa chấp thêm một suy nghĩ nào nữa, cô thực sự đã quá đỗi mệt mỏi, mệt tới độ cô đã thiếp đi từ lúc nào mà không hay biết.
Đến khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã tối hẳn, cô mơ màng xoay người rồi theo thói quen đưa tay xuống dưới gối để tìm điện thoại.
Điện thoại thì chẳng thấy đâu, thay vào đó cô lại vô tình phát hiện ra một thứ vô cùng kỳ lạ.
Mu bàn tay cô vừa chạm trúng một phiến kim loại cứng cáp, mang hình dáng thuôn dài, và mang theo luồng khí lạnh buốt dù đã cách một lớp gối.
Cô thận trọng sờ nắn theo hình dạng đó để suy đoán, hình như là một con dao.
Cảm giác sợ hãi bỗng chốc ập tới, Vân Tương có chút bàng hoàng.
Cô nhớ rõ trước khi ngủ mình nằm co quắp ở cuối giường cơ mà.
Vậy mà bây giờ cô lại đang nằm ngay ngắn ở chính giữa giường, trên người còn được đắp chăn cẩn thận.
Tấm chăn tỏa ra một mùi hương cay nồng, đó là mùi da thuộc hòa quyện cùng hương thơm thoang thoảng của hoa diên vĩ. Nó chính là cái mùi luôn khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Sự thật rành rành ngay trước mắt, cô đang ở trong phòng ngủ của Tạ Thừa Chu.