Năm Dân Quốc thứ mười hai, tại Kim Lăng, giữa những tuyến phố Tây hoa lệ tấp nập xe cộ và khói thuốc súng chực chờ bùng nổ, có một tiệm đồ cổ nhỏ nằm sâu trong hẻm Tê Sương mang tên “Thanh Hư Các”.
Chủ tiệm là Tầm Khinh Chu, một thiếu nữ mỏng manh như cánh hoa tuyết, quanh năm khoác áo gấm thêu hoa mận, da thịt lạnh như băng, ánh mắt thản nhiên coi thường vinh hoa phú quý. Người ngoài đồn cô là kẻ lừa đảo giả thần giả quỷ, kẻ trong giới lại biết cô là truyền nhân cuối cùng của U Ẩm Môn, giáo phái huyền học nắm giữ thuật phong ấn tà vật và xem bói cốt (xem xương đoán mệnh).
Tiêu cục Tầm gia sụp đổ, cha mất tích, cô em gái cùng cha khác mẹ Tầm Nhược Tố lôi kéo giới thượng lưu đến ép cô bán đi Thanh Hư Các để gạt nợ. Đúng lúc ấy, Lục Trầm Trạch, Tư lệnh Cảnh vệ Kim Lăng nổi tiếng máu lạnh, sát khí ngập trời, dẫn quân bao vây con hẻm để điều tra vụ án “Sĩ quan biến thành thây khô trong kho đạn”.
Một kẻ mang “Sát Khí Đế Vương” dương khí cuồn cuộn, một kẻ mang “Hàn Âm Mệnh Thể” thân thể như băng tuyết. Khi Tầm Khinh Chu vô tình chạm vào tay Tư lệnh Lục, dòng máu lạnh nghìn năm trong người cô đột nhiên ấm áp.
“Tư lệnh Lục, trận pháp trong kho đạn của anh là do kẻ khác yếm bùa. Muốn phá án, anh cần thuật phong thủy của tôi. Muốn sống sót qua trận kiếp này, tôi cần sát khí trên người anh.”
Lục Trầm Trạch lạnh lùng rút súng chĩa vào trán cô: “Bản tư lệnh không tin thần ma, chỉ tin đạn dược.”
Thế nhưng, sau khi Tầm Khinh Chu một tay dùng phù chú hóa giải huyết sát trong dinh thự Lục gia, cứu sống vị tướng quân trẻ khỏi ám thuật của Hội Hắc Long, Tư lệnh Lục liền thay đổi thái độ. Anh không chỉ đem quân bảo vệ Thanh Hư Các 24/7, tống cổ những kẻ họ hàng tham lam ra bãi rác, mà còn mặt dày mỗi đêm mò tới tiệm đồ cổ… xin được nắm tay.
“Tầm chưởng quầy, đêm nay trời lạnh, sát khí của Lục mỗ sẵn sàng phục vụ cô.”





Bình Luận (0)