Tầm Khinh Chu bước lại gần bàn gỗ.
Bàn tay lạnh ngắt của cô cầm tờ giấy lên.
Cô lướt mắt qua những dòng chữ viết tay ngoằn ngoèo, rồi dừng lại ở con dấu đỏ chót cùng chữ ký ở góc dưới cùng.
Tầm Nhược Tố khoanh tay trước ngực, hất cằm: “Chị nhìn cho kỹ vào. Con dấu Dân Quốc của Tầm gia, chữ ký của cha, giấy trắng mực đen rõ rành rành. Chị muốn chối cũng không được.”
Tầm Khinh Chu không đáp ngay.
Cô đưa ngón tay cái miết nhẹ lên phần mực đen của chữ ký, rồi lại nhìn kỹ vào những đường vân của con dấu đỏ.
Bằng nhãn lực của truyền nhân U Ẩm Môn, cô dễ dàng nhìn thấu lớp ngụy trang trên tờ giấy.
Cô dùng ngón tay bấm độn vài nhịp, xác định rõ thời điểm tờ giấy này được tạo ra.
Cô đặt tờ giấy xuống bàn, cất giọng nói: “Giấy thì đúng là giấy cũ của mười năm trước, nhưng con dấu này lại là hàng giả mới khắc cách đây chưa đầy nửa tháng. Còn chữ ký này…”
Tầm Khinh Chu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt gã mặt sẹo: “Mực của chữ ký nằm đè lên trên lớp mực đỏ của con dấu. Nếu cha tôi thật sự ký giấy nợ, ông ấy phải viết chữ trước rồi mới đóng dấu. Lớp mực đỏ của ấn triện phải nằm đè lên nét mực đen. Đằng này, các người dùng con dấu giả đóng lên giấy trắng, sau đó mới dùng bút lông tô nét mực đen đè lên viền đỏ để bắt chước chữ ký của cha tôi.”
Tên mặt sẹo biến sắc.
Anh ta vội vàng chộp lấy tờ giấy, trừng mắt nhìn Tầm Khinh Chu: “Cô ăn nói vớ vẩn! Dám vu khống tôi làm giả giấy tờ sao?”
Tầm Khinh Chu thản nhiên đứng thẳng người: “Làm giả con dấu Dân Quốc, lại còn ngụy tạo khoản nợ năm ngàn đồng đại dương. Tội danh này nếu đưa lên tòa án quân sự Kim Lăng, nhẹ thì ngồi tù mười năm, nặng thì ăn một viên đạn ngay tại trận. Ông Trần, ông tự cân nhắc xem khoản tiền Tầm Nhược Tố hứa chia cho ông có đủ để đổi lấy cái mạng của ông không.”
Lời phán đanh thép cùng ánh mắt sắc lẹm của Tầm Khinh Chu đâm trúng tim đen của anh ta.
Tên mặt sẹo lùi lại một bước, nuốt nước bọt.
Anh ta vốn chỉ là một tên lưu manh đòi nợ thuê được Tầm Nhược Tố thuê đến diễn kịch dọa dẫm, hoàn toàn không ngờ một cô gái quanh năm ru rú trong tiệm đồ cổ lại có thể nhìn thấu thủ đoạn giả mạo chỉ bằng một cái liếc mắt, lại còn mang luật pháp quân sự ra đe dọa.
Nhìn thấy thái độ hoảng hốt của tên mặt sẹo, Tầm Nhược Tố dậm chân: “Ông Trần, ông sợ cái gì? Nó chỉ là một đứa lừa đảo giả thần giả quỷ, đang dọa ông thôi!”
Tên mặt sẹo quay sang lườm Tầm Nhược Tố, nhét vội tờ giấy nợ vào túi áo: “Nhị tiểu thư, cô bảo vụ này dễ ăn, chỉ cần đến dọa là cô ta giao nhà. Bây giờ liên quan đến tòa án quân sự, tôi không chơi đâu. Tiền công hôm nay tôi không lấy, chào cô!”