Tiếng phanh xe cơ giới rít gắt vang lên từ phía đầu hẻm Tê Sương, cắt đứt mạch suy nghĩ của Tầm Khinh Chu.
Tiếp đó là hàng loạt tiếng giày bốt quân đội giẫm rầm rập lên nền đá xanh.
Doãn Tiểu Đậu chạy đến bên cửa sổ, hé mắt nhìn ra ngoài rồi giật lùi lại: “Cô chủ, quân đội! Lính cảnh vệ mang súng dài phong tỏa kín mít hẻm của chúng ta rồi!”
Tiếng ồn ào của người dân xung quanh bị dẹp sang hai bên.
Một giọng nam trầm thấp, đầy uy lực vang lên ra lệnh cho binh sĩ lập hàng rào.
Dấu vết sát khí mang màu đen u ám bắt đầu tràn từ ngoài cửa sổ len lỏi qua khe hở, xộc thẳng vào trong tiệm.
Tầm Khinh Chu cảm nhận được nguồn sát khí này quá mạnh, nó sắc bén như mũi kiếm, quét qua làn da buốt giá của cô.
Nó dẫn thẳng đến trước cửa Thanh Hư Các.
“Rầm.”
Cánh cửa gỗ của tiệm bị đạp bung ra hai bên.
Gió lạnh ùa vào.
Lục Trầm Trạch bước qua bậu cửa.
Tư lệnh Cảnh vệ Kim Lăng nổi danh máu lạnh hiện diện trong bộ quân phục sĩ quan phẳng phiu, chiếc áo choàng dạ màu đen khoác hờ trên vai, đôi bốt da bước từng bước vững chãi.
Tay phải anh đặt sẵn trên bao súng giắt bên hông.
Đôi mắt anh sắc lạnh, đảo nhanh một vòng quanh các kệ đồ cổ rồi ghim thẳng vào người con gái đang đứng sau quầy gỗ.
Tầm Khinh Chu không hề biểu lộ sự sợ hãi.
Cô cầm chiếc ấm đất nung, điềm tĩnh rót trà nóng ra chén gốm.
Khói trà bốc lên nghi ngút, che mờ một phần khuôn mặt tái nhợt của cô.
“Tư lệnh Lục mang theo nhiều súng đạn như vậy xông vào tiệm đồ cổ của tôi, là muốn mua ngọc khí hay muốn mua gốm sứ?” Tầm Khinh Chu ngẩng đầu, thản nhiên đối diện với ánh mắt của anh.
Lục Trầm Trạch không trả lời ngay.
Anh bước tới, dừng lại cách quầy gỗ đúng một bước chân.
Dưới nhãn lực của Tầm Khinh Chu, luồng khí đen u ám đang cuồn cuộn bao quanh hai vai Lục Trầm Trạch, đan xen cùng sát khí ngút trời của một vị tướng quân phiệt từng trải qua vô số trận mạc.
Dương khí trên người anh bốc lên mãnh liệt, đối nghịch hoàn toàn với cái lạnh trong cơ thể cô.
Tầm Khinh Chu khẽ nhíu mày.
Trên người vị tư lệnh này đang gánh “Mệnh Sát Trận”, một loại mệnh cách cực dương, người mang mệnh này sát khí quá nặng, quỷ thần không dám lại gần, nhưng bản thân họ phải chịu đựng những cơn đau đầu xé rách tâm trí mỗi khi sát khí bộc phát.
Lục Trầm Trạch nhìn chằm chằm vào lá phù cốt đặt trên bàn gỗ.
Anh lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo không mang chút cảm xúc: “Vừa rồi vệ binh của tôi phát hiện nguồn cơn âm khí dị thường tỏa ra từ khu vực này, trùng khớp với loại tà thuật vừa xuất hiện ở kho đạn ngoại thành. Chủ tiệm, cô giải thích sao về món đồ trên bàn?”