Sau khi chết trong một nhiệm vụ ám sát, Số Bảy xuyên vào thân xác của một cô gái ngốc, đang chờ bị gả cho một lão già hơn mình ba mươi tuổi.
Nhìn căn phòng xập xệ trước mắt, lại nhìn bộ hỉ phục đỏ rực mang phong cách kỳ lạ trên người, Số Bảy trầm mặc một lát, rồi đưa ra quyết định: “Không gả!”
Người mẹ trọng nam khinh nữ, muốn bán cô lấy sính lễ?
Số Bảy nhàn nhạt hỏi lại: “Chắc chưa?”
Người ba què quặt vô dụng, ngày ngày chìm trong men rượu, vung tay định đánh cô?
Số Bảy dứt khoát tháo khớp vai ông ta: “Còn muốn đánh nữa không?”
Đứa em trai mười tuổi không ngừng gào thét, đòi đánh chết cô.
Số Bảy lạnh lùng tặng nó một cái tát: “Gào tiếp đi.”
Mẹ, ba, em trai: “…”
.
Kiếp trước, vì là ám vệ nên cô đã sống một đời vô dục vô cầu, ngay cả tính mạng cũng nằm trong tay kẻ khác.
Kiếp này, Số Bảy quyết định sống cho chính mình. Thứ gì khiến cô khó chịu thì vứt bỏ, thứ gì có lợi cho bản thân thì làm đến cùng.
Ví dụ như… Thấy chướng mắt thì đánh.
Nói chung chung là “thứ”, còn rõ ràng ra… Chính là “thằng em trai hờ” của cô.
Ba mẹ dùng đạo đức ép buộc, bắt một mình cô gánh hết công việc của cả nhà, không làm chính là bất hiếu.
Số Bảy lập tức quay đầu tát em trai một cái: “Mẹ nói một đứa con trai bằng mười đứa con gái, nếu hôm nay không cày hết mười mẫu ruộng, mày chính là thằng bất hiếu!”
*
1 công = 500m2.
1 mẫu = 5000m2.
Cày trâu 3 tiếng = 1000m2.





Bình Luận (0)