Đến nội dung chính

Chương 2

admin 497 Chữ Cài Đặt

Thúy Hoa càng nghĩ càng tức, bà ấy trông con bao năm mới có được một đứa con gái, lúc nào cũng hận không thể dâng hết thứ tốt cho con, lão chồng của bà ấy cũng cưng con gái như trứng, ấy vậy mà cái nhà đông con kia lại liên tục làm ra chuyện bán con.

Hết đứa giữa thì thôi, giờ ngay cả đứa đầu bị ngốc bẩm sinh cũng không tha, đúng là táng tận lương tâm mà!

Trong cơn giận dữ, vậy mà Thúy Hoa lại đi thẳng tới trước cổng nhà Ba thọt.

Lúc này đã có vài người đang đợi sẵn ở đó, một phần là người của nhà trai, phần còn lại là hàng xóm xung quanh bỏ lỡ bữa công nán lại hóng chuyện.

Thúy Hoa liếc mắt một cái, vừa nhìn đã thấy lão Đăng ăn mặc sang trọng, đứng ở hàng đầu tươi cười hớn hở.

Bà ấy không nhịn được mà đánh giá ông ta một lượt, cuối cùng tổng kết lại: [Trông cũng ra người ra dạng, nhưng chỉ là mặt người dạ thú!]
Trước ngày hôm nay, Thúy Hoa nghe tin cũng đã thử khuyên bà Thi nhiều lần, nhưng khổ nổi người kia không nghe, còn sợ bà ấy phá hỏng mối tốt của mình mà xách chổi đuổi đánh.

Thúy Hoa cũng đành chịu, dù sao cũng không phải con mình, có xót mấy cũng không làm được gì cho nó.

Bà ấy cũng chỉ là nhà nông bình thường, không so được với phường địa chủ như lão Đăng…

Trong lúc Thúy Hoa còn đang nghĩ ngợi, trong sân đã truyền tới những tiếng ồn ào, tiếp đó là tiếng đàn ông hét lên chói tai.

.

Trở lại mười mấy phút trước.

Số Bảy còn đang mơ màng thì đã bị tiếng gọi ồn ào xung quanh làm tỉnh.

Vừa mở mắt, một khuôn mặt phụ nữ vàng vọt xa lạ đã dựa gần làm Số Bảy giật mình.

Cô giơ tay định đẩy người ra theo bản năng, nhưng người phụ nữ kia đã nhanh hơn, vội kéo tay cô nhét vào tay áo, thuần thục mặc cho Số Bảy một cái áo đỏ với phong cách kỳ lạ, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Nhanh lên, nhanh lên, người tới rồi, người tới rồi.”
Ai tới cơ?

Một câu hỏi nhảy ra trong đầu Số Bảy. Cô không thích bị người khác chạm vào người, nhưng cơ thể cứ cứng đờ khiến Số Bảy khó mà kháng cự.

Vì không cảm nhận được sát ý trên người người phụ nữ, nên cô tạm thời bỏ qua việc phản kháng, quay đầu quan sát xung quanh.

Một căn phòng nhỏ, một cái giường lót tấm chiếu rơm mỏng, trong góc phòng có một chiếc rương cũ, chỉ có vậy.

Đơn sơ quá mức.

“Đến rồi đến rồi, nhà trai đến rồi.” Giọng nói cao vút của một người phụ nữ trung niên vang lên, Số Bảy và người phụ nữ có khuôn mặt vàng vọt lập tức quay sang.