“Đây đây, xong rồi xong rồi.” Người phụ nữ có khuôn mặt vàng vọt vừa nói vừa tăng nhanh tốc độ tay, sau khi chải một kiểu tóc gọn gàng nhưng không mấy đẹp đẽ cho Số Bảy, bà ta dùng một cái khăn lau mặt qua loa cho cô, rồi kéo Số Bảy đứng dậy.
“Đến ngay đây, đến ngay đây.” Người phụ nữ có khuôn mặt vàng vọt vừa nói với bà mối vừa dùng sức kéo, nhưng người trên giường vẫn ngồi yên bất động, khiến bà ta có cảm giác như đang kéo một tảng đá lớn, làm sao cũng không lay chuyển nổi.
Trong giây phút khi bà mối cất tiếng vừa rồi, một số ký ức rời rạc đã lướt qua trong đầu Số Bảy.
Dù không mấy rõ ràng, nhưng cũng khiến cô hiểu được tình hình hiện tại của mình.
Dường như sau khi chết đi, cô đã nhập hồn vào thân xác của một cô gái khác. Nếu Số Bảy đoán không lầm, thì đây chính là “mượn xác hoàn hồn” trong truyền thuyết.
Nghĩa là cô gái này vừa mới qua đời, vừa đúng lúc Số Bảy chết đi, linh hồn của cô vừa vặn thích hợp với thân xác này, nên mới có chuyện “mượn” xác sống lại.
Và hiện tại, thân xác mới 16 tuổi này của cô đang bị ba mẹ mình ép gả cho một người đàn ông lớn hơn bản thân 30 tuổi.
Số Bảy nhìn bàn tay đen nhẻm gầy guộc đang cố sức kéo mình, cô bất giác nhíu mày, rồi dời tầm mắt lên khuôn mặt vàng vọt của “mẹ”.
Bà Thi thấy con gái ngồi yên không chịu động thì vung tay đánh mạnh vào vai Số Bảy một cái, quát: “Mau đứng lên, còn ngồi ngây ra đó làm gì?”
Nếu là lúc bình thường thì sau cái đánh này, con gái bà ta sẽ sợ hãi mà nghe theo lời mẹ, nhưng lần này, đứa con gái luôn ngây ngốc và ngoan ngoãn đó lại im lặng nhìn thẳng vào mắt bà ta.
Ánh mắt thông thấu mà lạnh băng, khiến bà Thi bất giác cảm thấy sợ hãi, tới mức trong lòng run lên một cái.
Trong nhất thời, bà ta không dám thúc giục hay kéo người nữa, chỉ đứng chết trân nơi đó như bị thứ gì nhập.
Bà mối ra ngoài đợi một lúc mà không thấy ai ra, đến khi quay lại, thấy hai mẹ con nhà này đang im lặng nhìn nhau thì không khỏi cảm thấy khó hiểu.
“Ơ hay, nhà trai đến rồi, mau ra đi thôi.” Bà ta lên tiếng thúc giục lần nữa, rồi đi tới định dìu con gái lên giúp bà Thi.
Nhưng khi bà mối vừa vươn tay tới định chạm vào cô gái nhỏ nhắn ấy, Số Bảy lại vung tay hất mạnh tay bà ta ra. Đôi mắt lạnh băng khiến bà Thi sợ hãi lập tức chuyển hướng, nhìn thẳng vào mắt bà mối, cả khuôn mặt cô gái đều đanh lại, như đang lặng lẽ cảnh cáo: [Không được chạm vào tôi!]
Bà mối là người trải đời, nhưng cũng chưa từng bắt gặp ánh mắt nào sắc bén và lạnh lẽo đến thế. Trong bất giác, bà ta sợ hãi lui lại vài bước, sau lưng thấm ra một lớp mồ hôi lạnh toát.
Số Bảy lại quay đầu nhìn bà Thi, gọn gàng thốt ra hai chữ: “Không gả!”