Sau khi định thần lại, cơn giận trong lòng Ba thọt lại dâng lên. Ông ta vất mạnh nửa cây gậy trong tay đi, chỉ vào mặt Số Bảy nghiến răng nói: “Hay lắm, giỏi lắm, cái thứ mất dạy! Hôm nay tao nhất định phải cho mày nhừ đòn!”
Nói rồi ông ta bước cà nhắc lao lên, vung tay muốn tát mạnh vào mặt con mình.
Số Bảy thấy vậy thì trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, cô không còn ngồi yên tại chỗ nữa mà đứng bật dậy, bước nhanh tới trước một bước đón đầu Ba thọt, vươn tay chụp lấy bả vai ông ta…
Ba thọt chỉ cảm thấy trước mắt mình lóa lên một cái, rồi “rắc” một tiếng, khớp vai ông ta đã bị con gái tháo lệch.
Ba thọt đau đớn hét lên, cái tay đang giơ cao lập tức rơi xuống như diều đứt dây, buông thỏng bên người như đã phế.
Ông ta không dám tin nhìn vào tay phải mình, lại theo phản xạ vung mạnh tay trái muốn đánh kẻ đã làm mình đau.
Số Bảy lại lạnh lùng đặt tay lên bả vai trái của ông ta, nhanh nhẹn tháo luôn khớp vai còn lại dưới ánh mắt kinh hoàng của Ba thọt.
Giờ thì Ba thọt đã không thể vung tay đánh người được nữa. Ông ta đau tới mức không ngừng há miệng gào to, khuôn mặt vàng vọt cũng trở nên tím tái.
Bà Thi đang ngồi dưới đất nghe thấy tiếng la thì giật mình hồi hồn. Bà ta sốt sắng đứng dậy đến gần muốn hỏi han chồng, nhưng vừa chạm nhẹ vào cánh tay ông ta một cái, Ba thọt đã đau tới mức dơ chân đạp cho bà ta ngã nhào, miệng không ngừng rít gào mắng: “Mẹ kiếp, thứ vô dụng, lũ đàn bà vô dụng khốn kiếp!”
Hiển nhiên, ông ta chửi cả vợ lẫn con gái mình.
Thằng nhóc bụ bẫm đứng bên cạnh đã sớm ngây người từ lâu, đến khi thấy mẹ mình bị đá, nó mới gào mồm hét lên: “Giết người rồi! Con ngu bẻ gãy tay ba rồi! Nó không muốn lấy chồng nên bẻ gãy tay ba rồi!”
Nó vừa gào lên, đám đông đã sớm muốn lao vào nhưng ngại chuyện nhà người ta nên vẫn luôn nán lại bên ngoài lập tức ùa tới.
Ông Đăng là người đi đầu, nhìn thấy bộ dạng của Ba thọt và bà Thi mà không khỏi hoang mang: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại thành ra thế này?”
Nghe ông ấy hỏi, bà mối vẫn luôn trốn biệt trong góc mới lập tức chạy qua, núp sau lưng ông ấy chỉ vào Số Bảy kể khổ: “Cô dâu này không muốn lấy ông, nó đánh mẹ đánh ba, còn bẻ gãy luôn tay của ba mình.”
Mụ ta đã quên mất thân phận bà mối của mình, chỉ chăm chăm muốn kể tội đứa con gái lạ đời này.