“An An, nhìn vào gương đi. Em thấy gì?”
Dung Hoài An run rẩy nhìn bóng hình phản chiếu trong gương. Cô thấy một người phụ nữ xinh đẹp đến nghẹt thở, nhưng đôi mắt lại trống rỗng.
Lưu Hắc Diễm đứng sau lưng cô, đôi bàn tay từng nhuốm máu của giới hắc đạo nay lại dịu dàng vuốt ve vết sẹo sau gáy cô. Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp như tiếng của ác ma: “Em là kiệt tác sống duy nhất mà tôi cho phép tồn tại.”
Mười năm trước, hắn nhặt cô từ đống đổ nát của một vụ thảm sát, dùng danh nghĩa “chú nuôi” để bao bọc cô trong một lồng kính dát vàng. Hắn dạy cô cách cầm dao mổ, dạy cô cách nhìn thấu tâm lý tội phạm, nhưng lại giấu nhẹm đi một sự thật kinh hoàng: Rằng cô chính là “vật chứa” hoàn hảo cho ký ức về người con gái hắn từng yêu đến phát điên.
Khi Dung Hoài An phát hiện ra những xác chết trên bàn mổ của mình đều có gương mặt giống hệt cô, cô mới bàng hoàng nhận ra: Kẻ sát nhân mà cô đang truy tìm bấy lâu nay, chính là người đàn ông hằng đêm vẫn gối ấp tay kề.
“Lưu Hắc Diễm, anh yêu tôi, hay yêu con búp bê sống mà anh đã tạo ra?”
Hắn cười điên cuồng, khóa chặt xiềng xích trên cổ chân cô: “Dung Hoài An, dù là xác sống hay là em, cả đời này đều phải nằm trong tay tôi.”
Một cuộc rượt đuổi nghẹt thở giữa một nữ bác sĩ pháp y thiên tài và một ông trùm biến thái có tâm lý vặn vẹo. Khi sự thật về thân phận “thế thân” bị bóc trần, liệu cô có thể dùng dao mổ để rạch nát lồng kính, hay mãi mãi bị giam cầm trong màn sương đêm của Lưu Hắc Diễm?





Bình Luận (0)