Đến nội dung chính

Chương 2

admin 532 Chữ Cài Đặt

“Sai rồi.” Hắn thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô: “Em không phải là bác sĩ pháp y giải mã cái chết đâu. Em là kiệt tác sống duy nhất mà tôi cho phép tồn tại trên đời này.”

Hắn xoay người cô lại, nâng cằm cô lên để bắt cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách sâu thẳm của mình. Trong đôi mắt ấy, Hoài An thấy một sự chiếm hữu điên cuồng, một tình yêu vặn vẹo mà hắn luôn nhân danh sự cứu rỗi để áp đặt lên cô bấy lâu nay.

“Tất cả những gì em có, kể cả mạng sống này, đều thuộc về Lưu Hắc Diễm tôi. Em là của tôi, dù là linh hồn hay thể xác, em mãi mãi chỉ được phép thuộc về nơi này thôi, rõ chưa?”

Hoài An nhìn người đàn ông trước mặt – người mà mười năm qua cô vẫn gọi là “chú”, người đã bao bọc cô trong một lồng kính dát vàng nhưng cũng chính là kẻ đã cắt đứt đôi cánh của cô. Cô giơ bàn tay mảnh khảnh lên, những ngón tay vốn dĩ dùng để cầm dao mổ tử thi nay lại run rẩy chạm vào lồng ngực cứng như đá của hắn.
“Lưu Hắc Diễm, anh nói tôi là kiệt tác… Nhưng có bao giờ anh tự hỏi, kiệt tác này liệu có những vết vụn vỡ hay không?”

Hắn không trả lời, chỉ dùng hành động để đáp lại. Hắn cúi xuống, nụ hôn tàn nhẫn và đầy tính chiếm hữu giáng xuống môi cô, như muốn nuốt chửng chút tự do cuối cùng còn sót lại trong màn đêm của Dạ Lan.

…

Ánh nắng ban mai lách qua khe rèm lụa, rọi thẳng vào bộ lễ phục tốt nghiệp đang treo trang trọng giữa phòng. Hôm nay là ngày Dung Hoài An chính thức rời khỏi Học viện Y khoa Cảnh sát. Đáng lẽ ra, đây phải là ngày cô cảm thấy tự do nhất, thế nhưng lồng ngực cô lại nặng trĩu như đeo đá.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn ba nhịp. Không đợi cô trả lời, Lưu Hắc Diễm đã đẩy cửa bước vào. Hắn mặc một bộ âu phục thủ công màu đen tuyền, khí chất cao ngạo khiến căn phòng rộng lớn bỗng chốc trở nên chật chội vô cùng.
“Cháu đã chuẩn bị xong chưa?” Hắn hỏi, đôi mắt hổ phách lướt qua thân hình mảnh mai của cô như đang đánh giá một món đồ sứ quý giá.

Hoài An khẽ gật đầu, tay vẫn đang loay hoay với chiếc cúc áo cổ cao: “Xong rồi ạ. Cháu định lát nữa sẽ tự bắt xe đến trường cho kịp giờ.”

Hắn nghe vậy thì khẽ nhướn mày, bước tới nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô. Hắn thong thả cài lại chiếc cúc áo cho cô, từng cử động đều mang theo sự áp bức vô hình khiến cô không cách nào thở mạnh.

“Tự bắt xe sao? Chẳng lẽ cháu quên mất hôm nay là ngày gì rồi à? A Sâm đã đợi sẵn ở dưới lầu, anh ta sẽ đưa cháu đi cho an toàn.”