Hoài An mím môi, cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể: “Chú à, hôm nay là lễ tốt nghiệp, cháu chỉ muốn giống như những sinh viên bình thường khác thôi mà. Cháu không muốn gây chú ý đâu.”
“Sinh viên bình thường sao?” Hắc Diễm bật cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt: “An An, cháu chưa bao giờ là một người bình thường cả. Cháu là người của Lưu gia, là báu vật mà tôi đã dày công bảo vệ suốt mười năm qua. Cháu muốn ra ngoài kia để những kẻ tầm thường đó nhìn ngó cháu hay sao hả?”
Sự quan tâm của hắn lúc này giống như một sợi dây thừng bằng lụa, tuy mềm mại nhưng lại siết chặt lấy cổ họng cô. Cô thấy nghẹt thở. Mười năm trước, khi hắn cứu cô khỏi đống đổ nát, cô đã từng coi hắn là vị cứu tinh duy nhất của đời mình. Thế nhưng càng trưởng thành, cô mới nhận ra sự “cứu rỗi” này thực chất là một loại xiềng xích biến tướng.
Hắn lấy ra một chiếc hộp nhung đen, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh nhưng thiết kế lại ôm sát cổ, trông không khác gì một chiếc vòng cổ dành cho thú cưng cao cấp. Hắn tự tay đeo lên cho cô, ngón tay thô ráp khẽ mơn trớn vùng da nhạy cảm sau gáy.
“Chú, cái này thực sự không hợp với lễ phục tốt nghiệp đâu ạ…” Cô khẽ khàng phản kháng.
“Tôi thấy rất hợp là được.” Hắn ngắt lời, giọng điệu mang theo sự độc đoán không thể chối từ: “Hôm nay tôi đã quyên góp một dàn thiết bị pháp y hiện đại nhất cho sở cảnh sát nơi cháu sắp công tác rồi đấy. Coi như là quà tốt nghiệp cho cháu, thích không?”
Hoài An sững sờ. Hắn không chỉ kiểm soát cuộc sống hiện tại mà còn muốn nhúng tay vào cả tương lai nghề nghiệp của cô. Cô cảm thấy mình giống như một con chim hoàng yến, dù có cố sức bay đến đâu cũng chẳng thể thoát khỏi tầm mắt của chủ nhân.
“Cháu… Cảm ơn chú.” Cô cúi đầu, che giấu sự chua chát đang dâng lên trong mắt.
Hắc Diễm hài lòng vuốt ve mái tóc cô: “Ngoan lắm. Chỉ cần cháu nghe lời, tôi sẽ cho cháu tất cả những gì cháu muốn. Còn nếu cháu có ý định bay đi… Thì hãy nhớ lấy, cái lồng này tuy rộng nhưng cửa luôn khóa chặt đấy nhé.”
Cô rùng mình, cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng.
Ánh mắt hắn nhìn cô lúc này không giống một người chú nhìn cháu gái, mà giống một kẻ thợ săn đang nhìn ngắm con mồi tâm đắc nhất của mình.
Sự biết ơn trong lòng cô từ lâu đã bị sự sợ hãi và u uất gặm nhấm sạch sành sanh rồi.Dưới sân, chiếc Rolls-Royce đen bóng đã chờ sẵn.
Hoài An bước đi mà cảm giác như mình đang bước lên đoạn đầu đài.
Cô tự hỏi, liệu đến bao giờ cô mới có thể dùng chính con dao mổ của mình để rạch nát cái lồng kính vô hình này đây?