Đến nội dung chính

Chương 5

admin 551 Chữ Cài Đặt

Hoài An cảm thấy lòng mình lạnh toát. Đây đâu phải là tài trợ đơn thuần, đây rõ ràng là một cuộc dàn xếp để hắn có thể danh chính ngôn thuận cài cắm người và hệ thống giám sát vào tận nơi làm việc của cô. Hắn muốn biến cả Sở Cảnh sát thành một cái lồng kính thứ hai để giam cầm cô một cách hợp pháp.

“Chú làm vậy… Thực chất là để kiểm soát cháu đúng không?” Cô hỏi nhỏ khi hai người bước xuống khán đài sau buổi lễ.

Hắc Diễm dừng lại, hắn cúi sát vào tai cô, hơi thở nồng mùi đàn hương phả lên da thịt khiến cô rùng mình: “Tôi chỉ là đang bảo vệ báu vật của mình thôi mà. Cháu nên thấy vui vì có một người chú chu đáo đến thế chứ, đúng không nào?”

Hoài An nhìn nụ cười hoàn hảo của hắn mà thấy cay đắng. Lễ tốt nghiệp này thực sự đẫm mùi tiền, và mỗi đồng tiền hắn bỏ ra đều là một mắt xích mới tra vào xiềng xích trên chân cô. Cô biết, cuộc chiến giành lấy tự do của mình có lẽ sẽ còn gian nan hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Sau buổi lễ tốt nghiệp đầy hào nhoáng, không gian bên trong Lưu Phủ dường như càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Dung Hoài An đứng trong phòng khách, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, cố lấy hết can đảm để đối diện với người đàn ông đang thong thả nhấp rượu vang trên ghế sofa da thuộc.

“Chú à, cháu đã suy nghĩ kỹ rồi. Tuần sau cháu sẽ bắt đầu đi làm ở sở cảnh sát, quãng đường từ đây đến đó lại quá xa. Bởi vậy nên là, cháu muốn xin phép chú cho cháu dọn ra ngoài ở riêng để tiện cho công việc ạ.”

Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng kiên định. Thế nhưng, căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Lưu Hắc Diễm không nhìn cô, hắn chỉ lẳng lặng xoay nhẹ chiếc ly pha lê trong tay, để chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh như máu.

“Dọn ra ngoài ư?” Hắn lặp lại, thanh âm trầm thấp khiến sống lưng Hoài An lạnh toát: “Cháu nghĩ mình đã đủ lông đủ cánh để rời khỏi cái tổ này rồi sao hả?”
“Cháu không có ý đó, chỉ là cháu muốn tự lập hơn thôi mà…”

Cạch một tiếng, hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn, rồi đột ngột đứng dậy. Bước chân của hắn rất khẽ nhưng mỗi nhịp tiến lại gần đều mang theo áp lực nghìn cân. Trước khi Hoài An kịp lùi lại, bàn tay to lớn của hắn đã vươn tới, bóp chặt lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đang bốc lên ngọn lửa giận dữ.

“Tự lập? Hay là cháu muốn tìm cách trốn chạy khỏi tôi hả?” Hắn gằn giọng, lực đạo ở đầu ngón tay khiến cô đau đến mức ứa nước mắt: “Dung Hoài An, cháu nên nhớ cho kỹ, mười năm trước cái mạng này là do tôi nhặt về. Nếu không có tôi, cháu sớm đã là một nắm tro bụi từ lâu rồi, rõ chưa?”