Thẩm Nguyệt Dao là cô nương được nuôi lớn trong sự cưng chiều của người nhà.
Nàng có gương mặt xinh đẹp, tính tình mềm mại, thích ăn ngon, thích ngủ nướng, ghét nhất là những chuyện phải động não.
Người khác tranh đấu trong hậu trạch, nàng tránh.
Người khác mưu tính nhân duyên, nàng ngủ.
Người khác vì một câu nói mà suy nghĩ cả đêm, nàng vừa quay đầu đã quên sạch.
Mọi người đều nói với tính tình như vậy, sau này chắc chắn sẽ bị người ta bắt nạt.
Nhưng không ai ngờ được nàng lại được vị Thế tử gia nổi tiếng lạnh lùng, khó gần nhất kinh thành để mắt tới.
–
Phó Úc là Thế tử phủ Trấn Quốc công.
Gương mặt tuấn tú, quyền thế ngập trời, thủ đoạn quyết đoán.
Trong mắt người ngoài, y là đóa hoa lạnh lẽo không thể với tới.
Trong mắt Thẩm Nguyệt Dao…
Y là người thường xuyên mua bánh ngọt cho nàng.
Y là người nhắc nàng mặc thêm áo khi trời lạnh.
Y là người kiên nhẫn nghe nàng kể hết chuyện đông chuyện tây cả một canh giờ mà không hề mất kiên nhẫn.
Vì thế Thẩm Nguyệt Dao luôn cảm thấy mọi người đã hiểu lầm y.
Phó Úc rõ ràng là người tốt nhất thiên hạ.
–
Một ngày nọ, có người hỏi: “Thẩm cô nương, người thích Thế tử gia ở điểm nào vậy?”
Thẩm Nguyệt Dao suy nghĩ rất lâu: “Chàng đẹp mắt.”
Mọi người: “…”
“Chàng cho ta ăn bánh.”
Mọi người: “…”
“Chàng còn giúp ta đuổi muỗi.”
Mọi người: “…”
Phó Úc ngồi bên cạnh cười khẽ, đáy mắt tràn đầy dung túng.
Tiểu cô nương của y không hiểu tình yêu.
Không sao hết.
Y có cả đời để dạy nàng hiểu.
–
Sau này mọi người trong kinh thành đều biết vị Thế tử gia lạnh lùng kia có một bảo bối đặt ở đầu quả tim.
Y không nỡ để nàng chịu nửa phần tủi thân.
Y không nỡ để nàng rơi một giọt nước mắt.
Mỗi ngày đều nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.
Mà Thẩm Nguyệt Dao chỉ cần ngoan ngoãn đứng đó.
Phó Úc sẽ tự mình bước hết quãng đường còn lại để đến bên cạnh nàng.
Tiểu cô nương mềm mại × Thế tử gia ngoài lạnh trong nóng.





Bình Luận (0)