Đến nội dung chính

Chương 2

admin 511 Chữ Cài Đặt

Nhìn hắn ta đóng cửa viện lại, Thẩm Nguyệt Dao vội vàng chạy tới, cầm lấy hộp đồ ăn rồi lao thẳng vào phòng không quay đầu lại, giống như phía sau đang có chó dữ đuổi theo.

Ngày ấy nàng dẫn theo nha hoàn đi du ngoạn, không ngờ khi đi tới nơi hẻo lánh lại vô duyên vô cớ bị người ta bắt cóc đến đây. Mỗi lần Khương Tam nhìn nàng, đôi mắt giống như muốn dính chặt lên người nàng. Thẩm Nguyệt Dao vừa ghê tởm đến cực điểm, vừa vô cùng sợ hãi, khóc suốt một ngày.

Khương Tam không nói nhiều, lập tức mang An An của nàng đi, uy hiếp nàng phải ngoan ngoãn nghe lời, không được khóc nữa.

Dường như chủ tử phía sau Khương Tam đã từng nhắc nhở hắn. Từ đó về sau, khi đưa cơm đưa nước cho nàng, thái độ và lời nói của hắn ta đều quy củ hơn rất nhiều.

Nhưng sau ba ngày ở đây, biết được hắn ta muốn đưa mình cho Cao viên ngoại tóc bạc da mồi kia, trong lòng Thẩm Nguyệt Dao lo lắng không yên, ngày ngày sống trong lo sợ. Vì thế gương mặt của nàng lại gầy đi một chút, càng yếu đuối và đáng thương hơn, khiến người ta rung động.
Thẩm Nguyệt Dao không biết phải làm sao. Mỗi lần nhìn thấy Khương Tam, nàng lại nghĩ tới tuổi tác của Cao viên ngoại. Lúc bước vào phòng, đôi mắt đã tràn ngập nước mắt, trông vô cùng đáng thương.

Nàng không nghĩ ra cách chạy trốn, nhưng An An chỉ có thể trông cậy vào nàng.

Còn vị công tử cả người đầy máu kia cũng chỉ có thể dựa vào nàng.

Thẩm Nguyệt Dao cố nhịn nước mắt, đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi lấy ra một hũ thuốc cao. Trong mắt người ngoài, lúc này nàng thật sự có vẻ kiên cường và trầm ổn, nhưng những đầu ngón tay khẽ run đã bán đứng sự thật.

Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào trong phòng. Phó Úc tựa người ngồi trên giường, ánh mắt dừng lại nửa khắc trên hàng mi còn đọng nước mắt của nàng, khóe môi khẽ cong lên.

Chỉ với dáng vẻ này của nàng, làm gì có chuyện cùng người khác mưu tính tâm cơ và thủ đoạn?
Sáng sớm tỉnh lại, thấy nàng canh giữ bên giường, y đã nghi ngờ. Bây giờ xem ra quả thật giống như lời nàng nói, nàng bị bắt tới đây khi hoàn toàn không hề đề phòng.

Khi Thẩm Nguyệt Dao xoay người, ánh mắt của nàng chạm phải ánh mắt của y. Khóe môi của nàng cong lên một nụ cười, vẻ u sầu giữa lông mày biến mất, vui vẻ tiến lại gần quan sát sắc mặt của y.

“Ngươi thấy đỡ hơn chưa? Đêm qua ngươi dọa ta sợ chết khiếp.”

Giọng nói của nàng mềm mại dịu dàng, ánh mắt đầy vẻ quan tâm, hiển nhiên vẫn còn sợ hãi vì chuyện xảy ra tối qua.