Đây đã là nam nhân thứ hai mà Khương Tam tìm tới. Lại không biết sống chết như thế nào. Nàng lấy ra chiếc khăn gấm sạch cuối cùng, cẩn thận lau sạch khuôn mặt của y.
Sau khi lau đi vết máu, nàng ghé sát nhìn.
Người này còn đẹp hơn tất cả những nam nhân mà nàng từng gặp.
Thẩm Nguyệt Dao nhớ tới dáng vẻ chật vật của y vào ngày hôm qua, lập tức hiểu vì sao y không nói một lời.
Nam nhân đều thích mặt mũi, thích cậy mạnh.
Chắc y không còn sức lực, nhưng lại không muốn để nàng biết.
Mặc dù người khác đều nói nàng ngốc nghếch, nhưng Thẩm Nguyệt Dao không nghĩ như vậy.
Rõ ràng nàng rất biết chăm sóc người khác.
Khi huynh trưởng bị thương, nàng cũng từng băng bó cho huynh ấy. Huynh trưởng còn khen nàng băng bó rất chắc chắn nữa.
Không còn cách nào khác.
Phó công tử còn có thể dựa vào ai đây?
Nàng chỉ có thể bỏ thêm chút tâm sức mà thôi.
Thẩm Nguyệt Dao mở nút gỗ trên bình sứ, đưa tay muốn vén chăn lên. Phó Úc theo bản năng nắm lấy cổ tay của nàng.
Ánh mắt của y bình tĩnh và sâu thẳm, nhưng Thẩm Nguyệt Dao không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trong đó.
Nàng dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con: “Ta bôi thuốc cho ngươi. Rất nhanh sẽ xong thôi, không đau đâu.”
Thân hình của Phó Úc cao lớn, mái tóc đen xõa trên vai càng làm nổi bật làn da tái nhợt. Khuôn mặt mang vẻ bệnh tật, nhưng bàn tay lớn vẫn rất có sức lực.
Thẩm Nguyệt Dao cảm thấy y nắm rất chặt, cổ tay hơi đau.
Nhưng bệnh nhân có thể khôi phục sức lực là chuyện tốt.
Khóe môi của nàng khẽ cong lên.
Phó Úc buông tay ra. Nghĩ tới hành động thô bạo của nàng trước đó, y mím môi nhận lấy bình sứ trong tay nàng.
“Không cần làm phiền. Ta tự làm được.”
Trong mắt Thẩm Nguyệt Dao đầy vẻ lo lắng. Nhưng nàng sợ làm tổn thương mặt mũi của y nên nhỏ giọng xác nhận: “Ngươi thật sự làm được sao?”
Từ trước đến nay chưa từng có ai nói với y những lời như vậy.
Phó Úc ngước mắt nhìn nàng.
Gương mặt tuấn tú vẫn mang vẻ thản nhiên, nhưng Thẩm Nguyệt Dao lại cảm thấy hơi áp bức một cách vô cớ. Nàng lo lắng nắm lấy góc tay áo, lập tức trở nên im lặng.
Không hiểu tại sao, nhìn khí thế tỏa ra từ người này khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Giống như phu tử thường xuyên phạt đánh vào lòng bàn tay mỗi khi nàng độc sai bài.
Phó Úc nhìn tiểu cô nương sợ hãi trước mặt, khẽ thở dài một tiếng ở trong lòng rồi bắt đầu tự tay thoa thuốc.