Ráng chiều rực rỡ, mặt trời dần ngả về tây.
Nông trại tường trắng ngói đen, cây táo trong sân đã khô héo chết rũ. Thẩm Nguyệt Dao nhìn những chiếc lá khô còn chưa rụng hết trên cành, siết chặt lòng bàn tay, chậm rãi thở ra một hơi.
Trong viện chẳng còn bao nhiêu sinh vật sống. Ngoài nàng ra, chỉ còn nam tử trọng thương đang nằm trên giường kia. Thẩm Nguyệt Dao tự cổ vũ bản thân, hàng mi dài khẽ rũ xuống, che đi vẻ lo lắng trong mắt. Chiếc cằm nhỏ nhắn xinh đẹp căng cứng.
Thẩm Nguyệt Dao lại lặp đi lặp lại trong lòng những lời đã chuẩn bị sẵn, còn chưa kịp sắp xếp rõ ràng thì bên ngoài cánh cổng đã vang lên tiếng bước chân. Sắc mặt của nàng tái nhợt, ngẩng đầu lên.
Người tới gõ lên cửa viện vài cái rồi nói: “Hôm nay ta mang cơm canh tới. Cô nương, không đúng, hẳn phải gọi là phu nhân mới phải. Phu nhân và vị kia ở chung như thế nào rồi? Sớm làm quen với nhau mới tốt, dù sao một ngày phu thê trăm ngày ân…”
Thẩm Nguyệt Dao không nói lời nào. Khương Tam nhíu mày, giọng nói trầm xuống, không hề che giấu ý uy hiếp: “Phu nhân có đang nghe không? Nếu phu nhân vẫn không chịu nghe lời thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Thân phận của phu nhân tôn quý, chúng ta không động vào được, nhưng nha hoàn kia thì chưa chắc tránh khỏi phải chịu chút đau khổ.”
Môi của Thẩm Nguyệt Dao trắng bệch, lo lắng gật đầu. Nhớ tới người bên ngoài không nhìn thấy, nàng lại lên tiếng: “Ta nghe thấy rồi.”
Cao viên ngoại là phú hộ địa phương, ánh mắt rất cao. Nhóm người Khương Tam vất vả nhiều ngày mới tìm được một mỹ nhân như vậy. Nếu dọa người ta đến mức bị bệnh, bọn họ cũng khó ăn nói với Cao viên ngoại.
Nghĩ đến đây, Khương Tam dịu giọng hơn, đổi sang giọng điệu khác: “Cao viên ngoại gia sản phong phú. Chỉ cần phu nhân bằng lòng sinh cho ngài ấy một tiểu công tử, sau này sẽ được hưởng hết vinh hoa phú quý.”
Hắn ta không biết tiểu nương tử bên trong có nghe lọt những lời này hay không, nhưng chí ít nàng không khóc lóc quậy phá, cũng không bỏ đi.
“Nam nhân đưa tới hôm qua hiện giờ như thế nào rồi? Hôm nay ta mang loại thuốc cao tốt nhất tới, làm phiền phu nhân bôi cho hắn.” Khương Tam dừng lại một chút rồi cười nói: “Không đi lại được cũng không sao, chỉ cần có thể khiến phu nhân hài lòng ở trên giường là được.”
Khương Tam lấy chìa khóa mở ổ khóa, đẩy cửa viện ra, đặt hộp đồ ăn xuống đất. Thấy Thẩm Nguyệt Dao đứng dưới mái hiên từ xa, không có dấu hiệu bỏ trốn, hắn ta hài lòng gật đầu.