Đến nội dung chính

Chương 2.1: Đi tìm Hàn Minh

admin 567 Chữ Cài Đặt

Đồng hồ trên tường đã vừa điểm đến số năm, tức là còn hai tiếng nữa thì buổi tiệc chào mừng năm mới tại dinh thị trưởng sẽ bắt đầu. Vì chức vụ ông Hàn nắm giữ mà sẽ có rất nhiều nhân vật quan trọng trong thành phố đến tham gia. Nếu ông ấy phát hiện ra người con trai ngỗ nghịch của mình mất tích ngay trước bữa tiệc này, không biết ông sẽ tức giận đến mức nào nữa.

Hàn Mai lo lắng nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong dòng người tấp nập ra vào dinh thự lại chẳng có ai trong số đó là người cô cần tìm. Người vú nuôi đã sống trong nhà cô hơn hai mươi cũng mang chung tâm trạng, bà liên tục xoa xoa đôi tay lạnh buốt vì sốt ruột.

“Ông chủ đã dặn dò tôi phải trông chừng cậu chủ cẩn thận, vậy mà tôi lại để cậu ấy đi mất. Đều là lỗi tại tôi!” Bà vú liên tục tự trách mình.
Hàn Mai khi ấy vẫn còn là một thiếu nữ nhưng đã có dáng vẻ chững chạc trước tuổi rất nhiều, cô giữ lấy đôi tay run rẩy của bà mà an ủi: “Thím Trương, thím đừng như vậy. Ai mà chẳng rõ tính khí của A Minh, anh ấy đã muốn đi thì thím có cản cũng không được.”

“Nhưng mà…” Thím Trương định nói thêm gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên đã cắt ngang lời bà.

Hàn Mai vội vàng nhấc máy, sau khi nghe được thông tin từ đầu dây bên kia thì khẽ chau mày: “Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.”

Người vừa gọi đến là bạn học cùng lớp với anh trai cô, hắn báo cho cô biết địa chỉ nơi Hàn Minh thường lui tới. Để có được chút tin tức này, Hàn Mai đã phải gọi rất nhiều người để hỏi, thậm chí là phải uy hiếp thì bạn học của Hàn Minh mới chịu nói ra.

“Tiểu Mai, không được kể với anh cậu là tớ nói đấy nhé!” Người bên kia có vẻ rất sợ Hàn Minh.
Hàn Mai không quá để tâm đến cảm xúc của hắn, ừ một tiếng rồi cúp máy.

Bà vú nhìn cô bằng ánh mắt đầy trông đợi: “Cô chủ đã biết chỗ cậu chủ rồi sao?”

Hàn Mai gật đầu rồi nói: “Thím ở nhà chờ con nhé, con tìm thấy anh ấy rồi sẽ về ngay.”

Bà vú suy nghĩ gì đó rồi nắm lấy tay Hàn Mai giữ cô lại: “Cô chủ, hay để tôi đi cùng cô.”

Hàn Mai lắc đầu không chịu: “Con đi là được rồi, nếu cả thím cùng đi sẽ bị ba mẹ để ý mất, đến lúc đó lại lớn chuyện thêm.”

Bà vú thấy cô có lý cũng không dám níu kéo nữa, dặn cô đi sớm về sớm.

Hàn Mai âm thầm rời khỏi nhà cùng với lái xe riêng của mẹ. Dáng vẻ đăm chiêu của cô phản chiếu qua gương chiếu hậu, đập vào mắt người tài xế khiến ông ta thở dài một tiếng.

“Lần này tôi cũng không được báo với ông chủ phải không?” Ông ta hỏi.
Hàn Mai gật đầu, tỏ vẻ hối lỗi: “Xin lỗi chú Triệu, lại làm phiền chú rồi.”

Lái xe vội đáp: “Có gì mà làm phiền tôi, chỉ khổ cho cô chủ thôi.”