Đến nội dung chính

Chương 2.2: Đi tìm Hàn Minh

admin 516 Chữ Cài Đặt

Hàn Mai rất muốn gượng cười nhưng lại cười không nổi: “Chú lái xe nhanh một chút, chúng ta phải trở về trước khi bữa tiệc bắt đầu.”

“Vâng.” Lái xe tăng tốc khiến chiếc ô tô lao nhanh trên đường phố chạy đua cùng với mặt trời đang lặn.

Nhà họ Hàn nổi tiếng quyền thế ở Đế đô, xuất thân danh gia vọng tộc nhiều đời làm chính trị. Nhưng hào môn thế gia nhiều người mơ ước, cũng có những góc khuất ít ai thấy được. Tựa như việc con trai cả nhà họ Hàn ngông nghênh hiếu thắng, thường hay cãi lời ba mẹ tụ tập ăn chơi. Nếu không có danh tiếng ông Hàn đứng sau chống đỡ, có lẽ Hàn Minh đã bị đuổi học từ mấy đời rồi.

Trái ngược với người anh trai song sinh hay gây chuyện, cô con gái út lại điềm đạm dịu dàng. Được mọi người trong gia đình cưng chiều như công chúa nhỏ, bảo bọc trước mưa gió cuộc đời. Tuy tính cách khác biệt, đôi anh em này không hề khắc khẩu mà lại vô cùng yêu thương nhau. Nhất là mỗi khi Hàn Minh gây chuyện, em gái anh ta không ít thì nhiều đều gánh bớt một phần đòn roi.
Lần này cũng không phải ngoại lệ, khi Hàn Minh vô tâm biến mất khỏi nhà trước buổi tiệc quan trọng thì người đầu tiên gấp gáp đi tìm anh ta chính là Hàn Mai. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng trước một con hẻm nhỏ ở khu ổ chuột, không gian tối tăm xung quanh khiến người ta nổi lên một cơn ớn lạnh.

Tài xế nhanh chóng tìm nơi đỗ xe rồi cùng với Hàn Mai đi sâu vào con hẻm, ở cuối con hẻm là một quán bar đèn mờ lập loè ánh sáng xanh đỏ. Trời còn chưa tối hẳn mà bên trong đã xập xình tiếng nhạc bắt tai, cách một cánh cửa mà Hàn Mai vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo bên trong truyền ra ngoài.

Người canh cửa chặn hai người lại, nhìn bọn họ từ đầu đến chân một lượt, trong ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ: “Trông các ngươi lạ lắm! Đến đây lần đầu à?”

Tài xế là người nhanh nhạy, rút vội mấy tờ tiền mệnh giá lớn trong túi quần rồi đút vào tay gã kia: “Chú em có mắt thật đấy, vừa nhìn đã biết chúng tôi là người mới.”
Gã canh cửa nhìn mệnh giá tờ tiền rồi nhếch mép cười nói: “Ông anh sộp đấy, vào đi.”

Nói rồi gã lách người sang một bên để chừa lối ra vào phía sau gã, Hàn Mai không nói không rằng tiến vào trước, theo sau là tài xế Triệu. Lúc cô bước vào vẫn còn nghe thấy tiếng cười khùng khục của gã canh cửa với đồng bọn, đại ý là mấy lời thô tục bình phẩm vóc dáng của cô.

Tài xế Triệu tiến lại gần Hàn Mai, nhỏ giọng nói: “Cô chủ, đừng để ý đến họ.”