Cô biết tửu lượng mình không tốt lại chẳng thể khước từ lời mời mọc của bạn bè. Hoặc thật ra cô không hề muốn từ chối, là tự cô chuốc rượu mình đến say. Chỉ khi say cô mới có thể tạm thời buông thả bản thân mình, để mặc cho nỗi đau trong quá khứ gặm nhấm trái tim cô.
Cuối cùng với sự giúp đỡ của nhân viên khách sạn, Hàn Mai đã đến được căn phòng cô đặt trước. Trong căn phòng tối đen như mực, Hàn Mai cảm thấy lạnh lẽo đến tột cùng. Cô lần mò trong bóng đêm tìm công tắt mở đèn, khi đèn phòng được bật sáng thì bóng người ngồi trên giường cũng hiện ra.
Hàn Mai sững người trong vài giây rồi bật cười ngặt nghẽo, vỗ vỗ mấy cái vào cái đầu choáng váng của mình: “Say rồi, say thật rồi, say đến nỗi nhìn thấy anh ta.”
“Đúng là say thật rồi!” Kẻ mà cô tưởng rằng là ảo ảnh bất ngờ lên tiếng khiến Hàn Mai giật bắn cả người.
Giang Yến Trúc đột ngột đứng dậy rồi ôm lấy cô vào lòng mặc cho sự phản kháng của Hàn Mai. Vòng tay anh cứng như gọng kìm, đè ép cô như muốn gắn liền Hàn Mai vào sâu trong cơ thể anh vậy.
Trên khuôn mặt điển trai lạnh lùng nở một nụ cười hiếm hoi, anh say đắm hít thở hương vị của riêng cô, kề sát đôi môi mỏng bên tai cô mà nói: “Mai Nhỏ, em không nên về đây!”
Hàn Mai bật cười chua chát: “Bây giờ anh còn cấm tôi trở về quê nhà của mình sao?”
Tiếng thở dài vang lên trong sự bất lực não nề, Giang Yến Trúc bế cô lên giường. Bàn tay anh khống chế đôi tay cô, nhưng anh không làm gì quá phận, chỉ im lặng ôm lấy cô mà thôi.
“Em còn nhớ nơi này là quê hương em sao?” Giang Yến Trúc bị lời cô nói làm tức giận.
Nếu cô xem thành phố này là nhà, vì sao bảy năm qua chưa từng đặt chân về đây. Để anh muốn nhìn thấy cô lại phải vượt ngàn dặm xa xôi bay đến Mỹ, để rồi chỉ được ngắm nhìn bóng lưng xa cách không thể với tới.
Anh ôm Hàn Mai rất lâu mãi cho đến khi hô hấp người trong lòng trở nên ổn định thì anh mới nhận ra cô đã ngủ từ bao giờ. Giang Yến Trúc nhẹ nhàng buông cô ra, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, giúp cô thay sang trang phục thoải mái hơn, đồng thời lau hết son phấn trên mặt. Động tác của anh vô cùng thuần thục không mang chút tạp niệm, tựa như bảy năm trước anh đã từng chăm sóc cô như vậy.
Trong giấc ngủ chập chờn vì cơn say, cô cuộn tròn người trong chiếc chăn bông dày dặn, níu lấy tay anh mà thổn thức: “Yến Trúc, đừng rời xa em!”
Giang Yến Trúc đau lòng mơn trớn khuôn mặt cô gái, khẽ đáp: “Anh chưa từng bỏ rơi em.”
Đêm nay, Hàn Mai mơ về quá khứ mà cô vốn đã chôn sâu trong đáy lòng. Khi ấy cô vẫn là nàng công chúa nhỏ tinh khôi như trang giấy trắng đã phải lòng kẻ hành khất lạc đường như anh.