Hàn Mai giữ nguyên vẻ sững sờ trên khuôn mặt xinh đẹp, cả cơ thể cứng đờ không kiểm soát. Cứ tưởng rằng sau từng ấy năm xa cách đến khi gặp cô đã có thể bình tĩnh đối mặt. Hoá ra là do Hàn Mai đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào bản thân mình để rồi chính cô đã làm cô thất vọng.
Khi nhìn thấy người đó ở khoảng cách gần như vậy, trái tim cô đã chẳng còn cảm thấy gì ngoài việc đau lòng đến đáng thương. Bất giác Hàn Mai nở một nụ cười giễu cợt chế nhạo bản thân mình: [Người ngu ngốc chỉ có mỗi mình mày mà thôi!]
Khi cửa thang máy mở ra lần nữa, tâm trạng của Hàn Mai đã được điều chỉnh trở lại như ban đầu. Ba mẹ Trịnh Ý nhìn thấy Hàn Mai xuất hiện, mừng rỡ như bắt được vàng. Họ chỉ chào hỏi được vài câu đã kéo luôn Hàn Mai vào phòng trang điểm cô dâu.
“Tiểu Ý, con xem ai đến này.” Bà Trịnh cười nói.
Trịnh Ý với khuôn mặt bí xị đã lập tức trở nên vui vẻ: “Mai Nhỏ à!”
Bà Trịnh thấy con gái như vậy thì vội quay sang gật đầu với Hàn Mai, ra chiều trăm sự nhờ cả vào cô. Hàn Mai đợi mọi người đi hết, mới đặt tay lên vai Trịnh Ý mà xoay cả người cô ấy về phía chiếc gương lớn trong phòng.
Hàn Mai trêu chọc: “Tiểu Ý, cậu xem có cô dâu nào mà xấu xí như cậu không?”
Trịnh Ý mặt mũi méo xệch như sắp mếu tới nơi rồi đáp: “Cậu cũng chê tớ xấu, không cưới nữa, tớ không cưới nữa!”
Hàn Mai lắc đầu không đồng tình, đẩy Trịnh Ý ngồi xuống trước bàn trang điểm, đích thân dặm lại son phấn cho cô bạn thân: “Sao lại không cưới, cậu mà không chịu cưới thì Văn Sang biết làm sao?”
“Mặc xác anh ấy.” Trịnh Ý mạnh miệng nói nhưng vẫn phối hợp ngồi yên để Hàn Mai làm phần việc của mình.
Hàn Mai bật cười trước điệu bộ ấy, nghĩ đến Giang Yến Trúc thì cô lại chạnh lòng, tốc độ trang điểm mỗi lúc một nhanh hơn: “Vượt bao sóng gió mới đến được với nhau, đừng dễ dàng nói lời buông tay như thế.”
“Mai Nhỏ à, cậu…” Trịnh Ý đã nhận ra điều gì đó, nhỏ giọng nói.
“Được rồi, không phải đã xinh đẹp trở lại rồi sao?” Hàn Mai đặt phấn cọ xuống bàn, mỉm cười nói.
Hai cô gái phản chiếu trong gương rất xinh đẹp nhưng lại mang hai nỗi niềm đối lập nhau. Nhờ có sự giúp đỡ của Hàn Mai, đám cưới của Trịnh Ý diễn ra vô cùng suôn sẻ. Trong bữa tiệc cưới Hàn Mai gặp lại rất nhiều người quen cũ, bọn họ đều là bạn học thời cấp ba của cô.
Sau bảy năm xa cách, có người thành đạt có kẻ sa cơ, có người lấy vợ sinh con, có người lại đau lòng ở vậy. Quá nhiều chuyện để nói nhưng thời gian lại có hạn, Hàn Mai không biết bản thân đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng khi cô rời khỏi sảnh cưới thì đã không còn mấy tỉnh táo.