Dù bên ngoài ông luôn đóng vai người cha nghiêm khắc, nhưng thực chất trong nhà này, hai đứa trẻ lại sợ mẹ nhất.
Thà để ông Hàn đánh đến mức thập tử nhất sinh, chứ nếu để phu nhân ra tay, có khi đến cái mạng của Hàn Minh cũng chẳng còn đường giữ. Bà yêu thương con hơn tất thảy mọi thứ trên đời, nhưng một khi đã phạm vào giới hạn đạo đức, bà sẽ cực kỳ đáng sợ.
Ông Hàn khẽ vuốt tóc vợ, trầm giọng: “Trừng phạt con xong rồi, chuyện còn lại chính là phải giải quyết êm đẹp với cậu học sinh kia. Ngày mai anh sẽ bảo trợ lý tiếp cận bệnh viện nơi mẹ cậu ta đang điều trị, tuyệt đối không thể để chuyện này lan rộng ra ngoài, ảnh hưởng đến cả gia đình.”
Ở trên lầu, phòng Hàn Minh ngập tràn mùi thuốc sát trùng. Bác sĩ gia đình đang cẩn thận dùng nhíp và bông gòn y tế để sát trùng các vết thương hở trên lưng Hàn Minh.
Vị bác sĩ khẽ lắc đầu, chậc lưỡi: “Lần này ông Hàn giận thật rồi, ra tay không chút nương tình. Các vết rách này phải khâu vài mũi ở bắp tay, còn lưng thì phải bôi thuốc kháng viêm liên tục trong vòng hai tuần để tránh nhiễm trùng.”
Hàn Minh nằm sấp trên giường, gương mặt chôn vào gối, đau đến mức các thớ cơ trên người đều co giật liên hồi. Ấy vậy mà khi nghe thấy tiếng sột soạt ở góc phòng, anh ta cố gắng hơi mở mắt ra, thều thào với bác sĩ bằng giọng khản đặc: “Bác sĩ… khám cho Bối Bối trước đi… Em ấy cũng bị thương… ở vai…”
Hàn Mai đang ngồi ôm vết thương trên vai ở mép giường bên kia, nghe vậy liền vội vàng cắt ngang: “Em không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Anh lo cho anh trước đi, đau đến mức này rồi mà còn nói nhảm!”
Dù đau đớn và mệt mỏi rã rời, Hàn Mai vẫn không chịu đi nghỉ. Cô bận rộn cả buổi tối, chạy ra chạy vào phụ giúp bác sĩ. Khi bác sĩ rời đi, một mình cô lặng lẽ dỗ anh ta đi ngủ.
Đến nửa đêm, cơn sốt do vết thương hành hạ khiến Hàn Minh bắt đầu mê man, mồ hôi đầm đìa ướt sũng cả gối. Hàn Mai và thím Trương thức trắng đêm, liên tục thay khăn ấm đắp lên trán cho anh trai, nắm lấy bàn tay run rẩy của anh ta.
Khoảng gần sáng, nhiệt độ cơ thể Hàn Minh mới dần hạ xuống. Anh ta hé mắt nhìn cô em gái nhỏ với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, khẽ thì thầm đầy hối lỗi: “Em thật ngốc, Bối Bối… Đã bảo cứ để anh tự gánh cơ mà… Sao lại lao vào chịu đòn thay anh làm gì…”
Hàn Mai chỉnh lại góc chăn cho anh trai: “Anh mau ngủ đi. Có chuyện gì thì ngày mai rồi nói tiếp.”