Đến nội dung chính

Chương 9.1: Mau xin lỗi đi

admin 593 Chữ Cài Đặt

Hôm nay, tên “đại ma đầu” Hàn Minh không đến trường khiến Giang Yến Trúc cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Không có sự hiện diện của kẻ cầm đầu ngông cuồng ấy, đám tay chân, anh em chiến hữu chuyên hùa theo Hàn Minh cũng chẳng buồn tìm đến làm phiền hay kiếm chuyện với anh.

Giang Yến Trúc bỗng có được một ngày yên bình hiếm hoi.

Ngay khi tiếng chuông tan học chiều vừa vang lên, anh nhanh chóng thu dọn sách vở vào chiếc cặp sờn vai, tranh thủ rảo bước về căn nhà thuê cũ kỹ để nấu thức ăn mang đến bệnh viện cho mẹ.

Ba anh đã qua đời từ khi anh còn rất nhỏ, một mình mẹ vất vả, chắt chiu từng đồng lương công nhân còm cõi để nuôi anh khôn lớn. Nếu không phải vì lao lực quá độ, làm việc bán mạng thì mẹ cũng không đến mức đổ bệnh nặng như vậy.

Căn bệnh ung thư đại trực tràng ác tính phát hiện ở giai đoạn muộn như một bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu hai mẹ con.
Tuy hiện tại tiền phẫu thuật đã gom đủ, nhưng sau khi ca mổ thành công, gánh nặng vẫn chưa hề vơi bớt. Tiền viện phí lưu trú, tiền thuốc men đặc trị và các đợt hóa trị dài đằng đẵng sau đó vẫn là một con số khổng lồ, vượt quá khả năng xoay xở của một nam sinh mười bảy tuổi như anh.

Khi Giang Yến Trúc mang theo chiếc cặp lồng inox đựng cháo ấm bước vào sảnh bệnh viện, anh lập tức nhận ra có điều gì đó không bình thường.

Đến quầy tiếp tân hỏi thăm, anh ngỡ ngàng khi được cô y tá thông báo mẹ mình đã được chuyển phòng. Không chỉ có vậy, toàn bộ viện phí, chi phí phẫu thuật và điều trị của mẹ anh đều đã được thanh toán xong xuôi, thậm chí là ứng trước cho toàn bộ những đợt hóa trị sắp tới.

Nhân viên tài chính của bệnh viện còn nhiệt tình làm thủ tục hoàn trả lại cho anh toàn bộ phần tiền cọc trước đó anh đã chật vật đóng vào.
Giang Yến Trúc đứng chết lặng giữa sảnh bệnh viện đông đúc, lòng dâng lên một nỗi bất an tột cùng. Anh vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, không biết thế lực nào lại đột ngột nhúng tay vào chuyện của gia đình mình.

Bước vội lên tầng cao nhất theo chỉ dẫn, anh tìm đến phòng bệnh VIP nằm ở khu chăm sóc đặc biệt. Vừa đẩy nhẹ cánh cửa cách âm, đập vào mắt anh là một khung cảnh hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng.

Trong căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi như khách sạn năm sao, một người phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp, ăn mặc giản dị nhưng vẫn không che giấu được khí chất tao nhã, quý phái đang dịu dàng múc từng muỗng cháo đút cho mẹ anh ăn.

Những câu chuyện nhỏ nhẹ của bà còn khiến người mẹ vốn đang mệt mỏi của anh khẽ nở nụ cười rất vui vẻ.

Bên cạnh giường bệnh, Hàn Minh đang ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế đôn, chăm chú gọt một quả táo đỏ. Trên gương mặt thường ngày hay nghếch lên trời của anh ta lúc này xuất hiện vài vết bầm tím khá nghi vấn, dáng vẻ co rụt, thiếu đi hẳn sự ngông cuồng thường ngày.