Hàn Minh cắn chặt môi đến mức bật cả máu tươi, đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, không dám để lộ ra bất kỳ tiếng oán than nào trước mặt ba mẹ.
Lúc Hàn Mai lao vào che chở cho mình, trái tim Hàn Minh đã giật nảy lên vì kinh ha. Tuy cô chỉ trúng có hai roi, nhưng anh ta biết lực tay của ông Hàn rất mạnh, cơ thể mỏng manh của em gái chắc chắn đang phải chịu đựng cơn đau thấu xương.
Sự hối hận và tự trách bóp nghẹt lấy tâm trí Hàn Minh, đau đớn hơn cả những vết thương trên thể xác.
Hàn Mai khóc không thành tiếng, không thể chịu nổi cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt. Cô quay đầu giấu mặt vào lòng chú Triệu, bả vai run lên bần bật, nức nở nấc nghẹn. Chú Triệu chỉ biết thở dài, đưa bàn tay thô ráp vỗ nhẹ lưng cô gái nhỏ để trấn an.
Đến khi tiếng roi da xé gió hoàn toàn dừng lại, phòng khách chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của ông Hàn, chú Triệu mới nhẹ nhàng buông Hàn Mai ra. Gần như ngay lập tức, cô lao đến ôm lấy Hàn Minh đang nằm bẹp dưới đất, hơi thở đứt quãng và gần như đã mất đi ý thức.
Lúc này, bà Hàn mới chậm rãi đứng dậy bước đến chỗ các con rồi từ tốn ngồi xuống.
Bà nhìn con trai một chút rồi lại nhìn sang con gái: “A Minh, Bối Bối, hai đứa phải ghi nhớ bài học ngày hôm nay. Tuy ba mẹ rất thương hai đứa nhưng đó không phải là lý do để hai đứa ra ngoài gây họa, cậy thế ép người. Từ hôm nay phải chấn chỉnh lại bản thân mình, suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động, có hiểu không?”
Hàn Mai gật đầu liên tục, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt nhợt nhạt. Cô cùng chú Triệu và thím Trương chật vật đỡ Hàn Minh đứng dậy, dìu anh ta từng bước khó nhọc trở về phòng ngủ, đồng thời nhanh chóng liên lạc với bác sĩ gia đình đến khám gấp.
Sau khi bóng dáng hai đứa trẻ khuất sau khúc quanh của cầu thang, phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai vợ chồng Thị trưởng. Ông Hàn ném chiếc roi da xuống đất, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, lồng ngực vẫn phập phồng sau cơn tức giận.
Bà Hàn đứng im lặng một hồi, cuối cùng mới thở dài một tiếng thật dài. Đôi vai bà khẽ run lên, bà ngồi xuống cạnh ông rồi gục đầu vào lòng chồng mình.
“Em… có tàn nhẫn quá không anh? Nhìn con bị đánh như vậy, lòng em như có dao cắt…”
“Người ra tay đánh con là anh cơ mà, chúng sẽ không giận em đâu.” Ông Hàn ôm chặt vợ vào lòng, hoàn toàn thấu hiểu cho cảm xúc của bà.