Hàn Mai vội vã xuống xe tiến về phía trước, nhân viên lễ tân cúi chào cô một cách chuyên nghiệp rồi giữ cửa cho cô bước qua. Hàn Mai đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, cô gái trẻ liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay để kiểm tra thời gian. Dù biết mình đã đến trễ nhưng Hàn Mai vẫn hy vọng rằng mình không đến quá muộn.
Chiếc váy dài màu tím nhạt mà cô đã cất công lựa chọn nay lại trở thành vật cản khiến cô tiến bước chậm hơn. Hàn Mai không có nhiều kiên nhẫn, cô hơi nghiêng người nhấc lấy tà váy lên một chút để tiện di chuyển. Xuyên qua dòng người tấp nập trong đại sảnh, cuối cùng Hàn Mai cũng đã đến được trước cửa thang máy.
Ngay khi cô ấn vào nút gọi thang, thì chiếc điện thoại trong túi xách lại reo vang. Hàn Mai không cần nhìn cũng biết là ai đang gọi, cô lập tức mở điện thoại nhận cuộc gọi đến, cố gắng dùng giọng điệu mềm mỏng nhất để trấn an đối phương.
“Tiểu Ý đừng giận, tớ đang ở dưới đại sảnh, một lát nữa thôi sẽ lên với cậu.” Hàn Mai nói.
Đầu dây bên kia tựa như sắp khóc, tủi thân đáp: “Mai Nhỏ, cậu mau lên đây với tớ đi, nếu cậu không đến tớ không cưới nữa.”
Hàn Mai cười xòa vì những lời lẽ trẻ con này: “Được rồi, tớ đến đây.”
Cửa thang máy trước mặt cô bật mở, Hàn Mai lập tức bước vào: “Tiểu Ý, tớ cúp máy đây, tớ vào thang máy rồi.”
Người bên kia thút thít thêm vài tiếng mới chịu dừng cuộc gọi, Hàn Mai thở phào nhẹ nhõm gấp gọn chiếc điện thoại cho vào túi xách. Lúc này cô mới nhận ra mình chưa ấn số tầng nhưng khoảng cách giữa cô và bảng điều khiển hơi xa khiến cô không thể với tới.
Hết cách, Hàn Mai đành phải nhờ người đứng trước: “Xin lỗi, làm phiền anh ấn hộ tôi tầng số 35 được không?”
Người nọ im lặng ấn nút.
Hàn Mai mỉm cười đáp: “Cảm ơn anh.”
“Không có gì.” Người đàn ông đáp.
Giọng nói quen thuộc đến nỗi khiến Hàn Mai rùng mình, cô không dám tin vào điều tai cô đã nghe thấy. Hàn Mai phát hiện người đàn ông đứng trước mặt cô thật sự rất cao, làm cô phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy diện mạo của anh.
Vừa khéo người đó cũng đang nghiêng đầu nhìn cô, chỉ một nửa khuôn mặt nhưng Hàn Mai đã lập tức nhận ra anh. Bờ môi xinh đẹp khẽ mấp máy khi những ký ức xưa cũ dần hiện về lấp đầy tâm trí cô gái trẻ một cách đột ngột.
“Giang Yến Trúc!” Hàn Mai gọi tên anh.
Giang Yến Trúc gật đầu thay lời chào hỏi: “Đã lâu không gặp!”
Bốn chữ đơn giản lại chất chứa nhiều nỗi niềm khó nói khiến cả hai bên rơi vào trầm tư. Trước khi Hàn Mai kịp phản ứng thì thang máy đã dừng lại ở tầng mười hai, và người bước ra lại là Giang Yến Trúc. Dáng vẻ của anh vẫn lạnh lùng và dứt khoát như bảy năm trước hệt như lúc anh quyết tâm rời xa cô vậy.