Bữa tiệc năm mới diễn ra thành công tốt đẹp với tâm điểm là gia đình hạnh phúc của thị trưởng Hàn. Người vợ xinh đẹp và cặp sinh đôi xuất chúng đã tạo ra nhiều ấn tượng khó quên trong lòng khách mời. Họ rời dinh thự lúc nửa đêm sau màn đếm ngược chào năm mới cùng với những lời truyền miệng tốt đẹp về gia đình thị trưởng.
Nhưng ít ai biết được ngay lúc này bên trong tòa dinh thự đó đang có một cuộc “thẩm vấn” căng thẳng giữa thị trưởng Hàn và hai đứa con.
“Giờ thì mau nói thật, rốt cuộc các con đã đi đâu?” Ông Hàn nhẫn nại hỏi.
Người đàn ông với khuôn mặt điển trai dựa lưng vào chiếc bàn đằng sau, nhìn chằm chằm vào bọn nhóc con chưa đủ tuổi trưởng thành trước mặt. Ánh mắt ông Hàn như muốn nói, khai thật đi đám trẻ nghịch ngợm kia, ba đã biết hết rồi vậy.
Hàn Minh rất muốn lùi lại một bước trước áp lực đáng sợ mà anh cảm nhận được từ ba mình. May mà có Hàn Mai bên cạnh, em gái vươn bàn tay nhỏ bé bắt lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của Hàn Minh giữ anh ta đứng nguyên một chỗ.
“Anh hai!” Hàn Mai gọi nhỏ.
Chỉ hai từ đơn giản nhưng lại có sức mạnh đáng kinh ngạc, Hàn Minh ngẩng đầu lên nhìn ba mình: “Con đi đánh bóng rổ thật mà, không tin ba có thể hỏi A Nam.”
“Con nghĩ ba không có cách xác nhận sao?” Ông Hàn nhướng mày trước thái độ kiên định của con trai.
Hàn Minh đã dặn dò Hạo Nam từ trước, nên anh ta rất tự tin việc mình đến khu ổ chuột sẽ không bị lộ. Thế nhưng ông Hàn chẳng hề có ý định liên lạc với nhà họ Hạo để xác minh lời anh nói.
“Tài xế Triệu đi cùng các con cơ mà, gọi anh ta đến là sẽ rõ thôi.” Ông Hàn nhấc điện thoại bàn trên bàn làm việc lên, ấn số gọi nội bộ trong nhà.
Hàn Minh lo lắng nhìn em gái một cái, Hàn Mai khẽ bấu chặt tay anh mình để trấn an. Nếu ông Hàn gọi tài xế Triệu để xác nhận thì lại càng đơn giản. Chú ấy là người do ông ngoại sắp xếp cho mẹ cô, mẹ cô mà không can thiệp thì dù có cạy miệng chú Triệu sẽ không mở lời.
Cánh cửa phòng làm việc nhanh chóng truyền đến tiếng gõ cửa, ông Hàn cao giọng nói: “Vào đi.”
Người bước vào không phải là tài xế Triệu mà ông Hàn đang đợi, bà Hàn bưng một khay trà nóng chậm rãi tiến vào trong: “Nửa đêm rồi mà ba cha con anh không định để người làm nghỉ ngơi sao?”
Ông Hàn mím môi đầy vẻ bất lực, xua tay với đám trẻ trong khi đón lấy khay trà từ tay vợ: “Đi ngủ đi, đêm đã khuya rồi.”
Hai người bị đuổi ra khỏi phòng làm việc còn nhanh hơn khi bước vào. Trước khi cánh cửa kia đóng lại, anh em cô còn nhìn thấy mẹ mình đang nháy mắt với bọn họ.
“Mẹ cố tình đấy!” Hàn Mai nhỏ giọng nói.
Hàn Minh chỉ ừ một tiếng, kéo tay em gái dắt cô bước qua những bậc cầu thang dẫn lên tầng lầu: “Bối Bối, chúc mừng năm mới! Chúc em năm nay gặp nhiều may mắn và tràn ngập bình an.”
Hàn Mai vội đáp: “Em chỉ cần anh đừng gây chuyện nữa, thì cả năm nay em đều sẽ bình an.”
“Bối Bối!” Hàn Minh gằn giọng trách nhỏ.
Tiếng cười khe khẽ của Hàn Mai hoà cùng thời khắc tân hoan của năm mới, chứa đựng rất nhiều hy vọng vào một tương lai tốt đẹp.