Hàn Minh cười khì khì, không nói gì thêm cả. Em gái chịu để ý đến anh ta thì có bắt anh ta thề thêm vài chục câu nữa cũng được.
Hàn Mai nhìn anh trai từ đầu đến chân một lượt, thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay Hàn Minh mặc trang phục thể thao. Cô với tay lên phía ghế ngồi đằng trước, cầm lấy chai nước tài xế Triệu đặt ở tay vịn xe rồi đưa cho Hàn Minh.
“Làm ướt tóc và quần áo của anh đi, đừng có quá tay đấy. Không thì chẳng ai tin anh vừa mới đi chơi bóng rổ về đâu!” Hàn Mai nhích người cách xa anh trai một chút, không muốn để nước dây vào mình.
Đôi mắt Hàn Minh mở lớn, vô cùng thích thú trước ý kiến này của Hàn Mai: “Bối Bối, em đúng là cứu tinh của anh.”
Hàn Mai lắc đầu nói: “Có qua được mắt ba hay không còn chưa chắc, đừng khen em vội.”
Khi hai anh em cô xuất hiện trước mặt ông Hàn, thì sắc mặt của ba họ đã trở nên xám xịt. Nếu không phải vì thời gian quá gấp, có lẽ ông đã lôi hai người vào phòng làm việc mà mắng cho một trận ra trò.
“Con đi đâu mà quên cả giờ giấc vậy?” Ông Hàn chau mày nhìn bộ dạng ướt đẫm mồ hôi của con trai.
Hàn Minh gãi đầu ngượng ngùng đáp: “Con đi đánh bóng rổ với A Nam, mãi chơi nên quên mất.”
“Haizz, ba sẽ nói chuyện với hai đứa sau. Mau đi tắm rửa thay đồ, người ngợm như con chuột cống ấy!” Ông Hàn vừa hạ lệnh thì hai đứa con lập tức vâng dạ rồi thừa cơ chuồn đi ngay.
Nhìn theo dáng vẻ hai đứa trẻ vội vàng nối đuôi nhau biến mất cuối hành lang, ông Hàn không kìm được tiếng thở dài nặng nề. Vợ ông nãy giờ vẫn nấp ở một góc khuất xem chồng dạy dỗ hai con, lúc này mới lặng lẽ xuất hiện bên cạnh chồng mình.
Bà ôm lấy cánh tay chồng mình rồi khẽ cười: “Muốn mắng chúng cũng phải đợi sau bữa tiệc, quan khách đã đến gần đủ rồi, anh mau xuống tiếp họ đi.”
Ông Hàn quay đầu nhìn người vợ xinh đẹp bên cạnh, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ: “Tính cách của chúng y hệt em, là hai phiên bản nhỏ của em ngày trước đấy.”
Bà Hàn nghiêng đầu tựa như đang cố gắng nhớ lại chuyện cũ, sau đó tỏ vẻ nghi ngờ hỏi lại chồng mình: “Em của trước đây, đáng yêu như thế sao?”
Ông Hàn bị lời này chọc cười thành tiếng, kéo theo người vợ yêu dấu bước xuống đại sảnh cùng mình: “Cũng chỉ có em mới dám tự khen mình đáng yêu. Haizz, giờ anh đã hiểu vì sao ba vợ không hề khóc khi gả em cho anh rồi, là do ba cảm thấy đã tống khứ được một cục nợ phiền phức đi.”
Bà Hàn âm thầm véo nhẹ vào tay chồng một cái, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười yêu kiều chào đón khách khứa, bà hạ giọng nói: “Rước cục nợ này về, anh hối hận rồi phải không?”
Cơn đau truyền đến từ cánh tay không làm ông Hàn nhăn mặt lấy một cái, chỉ nghiêng đầu thì thầm bên tai vợ: “Rất muốn trả hàng nhưng lại không nỡ.”
Nụ cười yêu kiều đã hoá thành đoá hoa hồng nở rộ, xinh đẹp rạng rỡ khiến người ta đắm say. Dù đã kết hôn nhiều năm nhưng tình cảm của bà Hàn và chồng mình vẫn mặn nồng như thuở ban đầu gặp gỡ. Hình ảnh ông Hàn nhìn vợ bằng ánh mắt yêu chiều đầy ắp tình cảm dịu dàng đã khiến biết bao quan khách phải đỏ mắt ghen tị.