Đến nội dung chính

Chương 5.1: Trông cậu rất quen

admin 502 Chữ Cài Đặt

Mẹ cô cứu được nhất thời không cứu được mãi mãi, ngày đầu năm kiêng kỵ đánh mắng thì ba cô đợi sang ngày thứ hai. Hôm nay dù trời có sập xuống thì ông Hàn cũng phải xử lý hai đứa con của mình.

Hàn Mai không chắc ba cô đã biết về vụ sàn đấu trái phép chưa, nhưng Hàn Minh thì đã bị tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết. Ngay cả bản thân cô cũng bị ông Hàn trách cứ vì việc liều lĩnh đi tìm anh trai.

Nguyên văn lời ông nói như sau: “Nếu con có thời gian đi tìm nó, thà rằng ở nhà phụ mẹ con tiếp đón khách khứa thì hơn. Trước sau gì anh trai con chẳng phải ăn đòn vì thói ham chơi của nó, bao che cũng vô ích mà thôi.”

Mấy ngày nghỉ tết dương lịch xem như đi tong vì lệnh cấm túc của ông Hàn. Sự trừng phạt này với Hàn Mai mà nói thì chẳng đáng bận tâm, tính cô vốn hướng nội không thích ra khỏi nhà. Trái ngược hoàn toàn với anh trai song sinh, dù thương tích đầy mình nằm trên giường không nhúc nhích được nhưng miệng vẫn than ngắn thở dài vì không được đi chơi.
“Bối Bối à, anh trai không thể đưa em đi Cô Lăng chơi rồi.” Hàn Minh xụ mặt, hờn giận vùi đầu vào chiếc gối mềm.

Hàn Mai không để tâm đến anh trai, chỉ chuyên tâm gọt táo. Gọt xong rồi thì đặt lên chiếc tủ đầu giường, chỉ cần Hàn Minh với tay ra thì sẽ lấy được ngay.

“Anh mới là người muốn đến Cô Lăng, không phải em.” Hàn Mai vuốt nhẹ vào mái tóc bù xù của anh trai.

Hàn Minh ngẩng đầu lên nhìn cô: “Không phải…”

Trước khi anh ta kịp nói xong thì động tác dịu dàng của Hàn Mai đã có xu hướng trở nên mạnh bạo. Cô nhắm trúng vào vết thương trên mông Hàn Minh mà vỗ một cái thật kêu, kèm theo ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của cậu chàng.

“Hu hu, đau quá! Bối Bối, em thật tàn nhẫn.” Hàn Minh đau đến ứa cả nước mắt, vươn tay xoa xoa cái mông đáng thương của mình.
Hàn Mai nén cười khuyên nhủ: “Anh bớt than thân trách phận đi, để ba nghe thấy thì anh lại no đòn.”

Nhắc đến ông Hàn khiến sắc mặt Hàn Minh tái mét, anh ta nhìn ra cửa một hồi, xác định bên ngoài không có ai mới nhỏ giọng hỏi: “Em nghĩ xem, ba có biết vụ ở sàn đấu không?”

Hàn Mai lập tức lắc đầu: “Nếu ba biết, anh nghĩ mình còn sống sao?”

“Phải ha!” Hàn Minh cẩn thận đổi tư thế nằm, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Còn em gái anh ta lại không được thoải mái như vậy, không nghe thấy thì thôi vừa nghe thấy đã khiến Hàn Mai nhớ lại cảnh tượng đẫm máu khi ấy.