Đến nội dung chính

Chương 8

admin 664 Chữ Cài Đặt

Mặc kệ hai con người không hay biết mình bị chụp lén, Như Hoàn vội rời đi trước khi bị hai nhân vật chính trong tấm ảnh mình vừa chụp nhìn thấy. Tới nhà, cô nàng liền gửi ngay tấm ảnh đó vào trong nhóm của cô, chưa đầy ba giây sau những bà tám chân chính đã nhảy vào bình phẩm bức ảnh. [Không thể nào tin được, sao lại nhanh đến mức này chứ.] Một cô bạn tỏ vẻ ngạc nhiên. [Thật chấn động, Như Hoàn à, sao cậu chụp được thế.] Một cô bạn khác lên tiếng trong nhóm.

Cả ba người không ngờ rằng một cô gái hồn nhiên như cô cũng có ngày yêu đương.

Trong những năm thanh xuân của một con người, không bị dính drama tình yêu học đường quả là một điều hiếm thấy, mà đằng này một người luôn nói không với yêu đương tuổi học trò như Thiên Phi thì điều này không thể chấp nhận được.
Nhóm bà tám ấy vẫn đang dựa vào những chi tiết nhỏ nhất trong tấm ảnh để dựng lên một bộ phim ngôn tình truyền hình dài tập. Nói tới nói lui mới có người nói đúng vào vấn đề mà mọi người thắc mắc:

[Thế người yêu của Thiên Phi trông như thế nào vậy? Có đẹp trai hơn nam thần trường mình không?] Cô bạn có tên Đỗ Thảo hỏi.

Như Hoàn nhìn tin nhắn đó mấy giây rồi nhớ lại dung mạo của Duy Tường, cô chỉ thấy góc nghiêng gương mặt anh nên cô cũng không thể nói chắc được: [Mình chỉ thấy góc nghiêng của bạn trai cậu ấy thôi, không thấy chính diện.]

[Góc nghiêng trông như thế nào, có đẹp không?] Người tên Hoàng Duyên nhắn.

[Mình thấy đẹp hơn nam thần trường mình.] Như Hoàn thành thật trả lời.

[Thật vậy sao? Nếu vậy tớ cũng muốn gặp thử.] Đỗ Thảo nhắn.

[Vậy cậu ra biển thử xem không chừng lại gặp được thì sao.] Như Hoàn trả lời lại, xong cô còn bổ sung thêm một câu: [Coi chừng Thiên Phi muốn giữ bí mật nên thủ tiêu cậu để bịt miệng đấy.]
…

Ở bên này, Thiên Phi thấy trời đã muộn và thấy Duy Tường bị lạnh nên đã yêu cầu đi về. Trên đường đi hai người không nói với nhau câu nào, Thiên Phi dường như yêu đời hơn nên cô ngồi sau xe vừa ngắm cảnh vừa hát. Tiếng hát của cô suýt chút nữa đã khiến Duy Tường mất điều khiển và lao vào bụi cây bên đường.

“Cậu đừng hát nữa.” Anh yêu cầu cô.

“Tớ hát thì đã sao?” Cô bật lại anh.

“Sao qua bao nhiêu năm mà tính cách cậu vẫn như bà chằn thế?” Anh không để ý rằng những lời mình nói sắp chuốc cho mình một thảm họa.

Đến nhà, cô xuống trước rồi để anh chạy xe vào trong nhà, cô đi theo anh vào trong chỗ để xe. Bước xuống xe, thấy vẻ mặt cô có vẻ u ám, Duy Tường liền cúi xuống nhìn cô.

“Chẳng lẽ những gì tớ nói không phải sự thật sao?” Anh nói.

Câu hỏi này của anh dường như đã chọc tức cô, cô nắm lấy cổ áo anh, ép anh sát vào tường. Anh không hiểu cô muốn làm gì nên hỏi.
“Cậu làm cái gì vậy? Như thế này có chút không được thỏa đáng lắm.”

Cô liếc ánh mắt nhìn anh nói: “Có gì mà không thỏa đáng chứ.”

Anh vẫn không hiểu nên hỏi lại: “Cậu nhìn xem cậu đang làm gì, cậu muốn chiếm hời tôi à.”

“Vậy cậu nói tớ là bà chằn thì sao?” Cô hỏi anh.

“Thì… Tớ chỉ đùa thôi mà.” Anh có vẻ sợ cô nên không dám nói lớn.

Cô vẫn không buông tay.

Anh ra giọng đàm phán: “Hay là cậu… Thả ra trước đi, rồi cậu muốn làm gì thì làm tớ cũng đâu thể chạy đi đâu được.”

Nghe anh nói vậy cô mới buông tay.