Đến nội dung chính

Chương 9

admin 547 Chữ Cài Đặt

Thiên Phi không hề có ý định nhượng bộ. Cô chỉ nhận ra có người đang tiến lại gần nên mới buông tay. Duy Tường như được đặc xá chạy thoát ra ngoài.”Tớ đi nói với ba mẹ cậu rằng cậu muốn bắt nạt tớ.” Anh nói.

Nghe anh nói vậy cô đơ ra vài giây, anh tiến lại gần cô nói: “Tuy tớ biết rằng bản thân có chút nhan sắc nhưng cậu cũng đâu thể làm thế với tớ.”

Vừa buông ra chưa được bao lâu thì Duy Tường lại muốn làm càn, thấy có người đi tới anh lập tức ngồi xuống đất tỏ ra mình yếu thế. Cô thấy anh ngồi như vậy thì khó hiểu liền kéo tay anh ngồi dậy, nhưng sức lực chênh lệch nhau nên cô kéo anh lên không được. Ba cô đi ra gọi hai người vào ăn cơm thấy cảnh này liền tưởng cô bắt nạt anh liền quát:

“Con làm gì vậy, tính cách thục nữ của con đâu cả rồi.”
Được thế, Duy Tường liền kể lể rằng mình đã trải qua những gì như những bạch liên hoa trên audio.

Thế là cô bị ba la mắng một trận.

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, ba mẹ hai người được xem là một kiểu phụ huynh Châu Á điển hình trong những bữa cơm. Trên bàn ăn, Duy Tường và Thiên Phi đều im lặng nghe người lớn nói chuyện. Thiên Phi nghe thấy anh từng đạt giải nhất học sinh giỏi toán cấp tỉnh nên tò mò hỏi anh.

“Cậu từng đạt giải đấy à.” Cô hỏi anh.

“Ừm, cậu thì sao, chắc cậu chỉ nghe danh tôi thôi đúng không?” Anh hỏi ngược lại cô.

Cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Chắc cậu không biết rằng tôi đây cũng có chút danh tiếng đấy nhé.” Nói thì nói vậy thôi chứ cô cũng ghen tị chứ bộ.

Ăn xong bữa cơm, cô dẫn anh lên phòng mình. Căn phòng được trang trí theo phong cách tối giản, mang lại cảm giác thoải mái. Duy Tường nhìn ngắm khắp căn phòng rồi nhận xét.
“Cậu tự trang trí căn phòng này sao?. Công nhận gu thẩm mỹ của cậu cũng được đấy chứ.”

“Đẹp mà đúng không?” Cô hỏi anh.

“Đẹp thì đẹp đấy.” Anh nhìn sang chỗ búp bên mà hồi bé cô để lại: “Nhưng hình như có cái gì đấy nó không hợp thì phải.”

Cô thắc mắc không biết chỗ nào không hợp, thấy anh đang nhìn vào một hướng nào đó cô lia mắt nhìn theo hướng anh đang nhìn thì thấy tủ đựng những con búp bê của mình. Chợt mặt cô đỏ ửng lên, quay sang nhìn anh thì đã thấy anh nhìn mình.

“Sao mặt cậu lại đỏ như vậy? Phòng có nóng lắm đâu.” Anh hỏi cô

“Mình chỉ thấy hơi nóng một chút thôi.” Cô trả lời anh.

“Cậu quên rằng đây là mùa đông sao, hay là tôi đã nhìn thấy chỗ búp bê đó của cậu vậy?” Anh hỏi với giọng gợi đòn.

“Không phải đâu.” Cô vội biện minh, nhưng càng nói mặt cô càng đỏ lên.
Anh biết cô đang nói đối nên cũng không nói gì thêm.

Đến bảy giờ rưỡi tối, Duy Tường mới cùng ba mình trở về.