Đến nội dung chính

Chương 7

admin 651 Chữ Cài Đặt

Họ xách các túi đồ từ ngoài vào trong bếp, mẹ Thiên Phi thì rửa đồ nấu ăn còn ba cô ra ngoài nói chuyện với ông Việt. Còn cô thì dẫn Duy Tường vào phòng mình, cô chỉ tay vào một cái ghế rồi nói với anh:”Cậu ngồi ở đây đi, tớ đi lấy nước cho cậu.” Cô nói với anh.“Không cần đâu.” Anh nói, vẻ mặt lạnh tanh của anh vẫn không thay đổi.

“Vậy cậu muốn làm gì?” Cô hỏi anh.

“Tớ muốn đi dạo tham quan nơi này.” Anh trả lời cô.

Nghe anh nói vậy cô dẫn anh xuống dưới gara nhà cô, bên trong có một cái xe đạp còn khá mới. Cô nói:

“Vậy chúng ta đi bằng chiếc xe này.”

Anh nhìn chiếc xe một lúc rồi nhàn nhạt lên tiếng: “Cậu chở tớ hay tớ chở cậu?”

Cô không do dự mà đáp ngay: “Tớ chở cậu.”

Nói xong cô liền lập tức hối hận, dáng người cô nhỏ nhắn còn anh thì lớn hơn cô. Việc phải chở một người nặng hơn cô là một điều không thể. Đang suy nghĩ thì anh bỗng cắt ngang:
“Hình như tính cách của cậu có phần thay đổi thì phải nhỉ?” Anh hỏi với vẻ khó hiểu.

“Cậu nói vậy là sao?” Cô không biết anh đang hỏi mình chuyện gì nên hỏi ngược lại.

“Ngày trước trong trường hợp này cậu sẽ nói thế nào nhỉ?” Anh nhìn cô, giở giọng như ngày trước cô nói với mình: “Cậu hỏi thừa à. Cậu chờ tớ chứ còn gì.”

Nghe anh nói như vậy Thiên Phi lập tức lục lọi lại ký ức nhưng vẫn không nhớ là mình đã nói như vậy lúc nào. Cô nhìn anh với ánh mắt rằng “đó là tôi nói” nhưng anh không nói gì. Anh khẽ nhếch môi nói:

“Để tớ chở cậu.” Anh nói.

Thiên Phi dẫn chiếc xe ra ngoài, để anh bước lên trước xong cô mới ngồi lên. Cô mặc một chiếc quần dài thoải mái nên ngồi sau xe không có vấn đề gì. Trước khi đi cô hỏi anh muốn đi đâu.

“Đi ra biển đi.” Anh nói.
Cô nhìn theo hướng gió rồi nói: “Cậu mặc thêm áo khoác đi, tầm chiều tối như thế này gió sẽ lạnh lắm.”

“Không sao, tớ chịu được.” Anh nói.

“Nhưng…” Không biết nói gì thêm, cô chỉ có thể chỉ đường cho anh đưa cả hai đến bãi biển.

Nhà Thiên Phi gần biển nên đi khoảng mười lăm phút là tới biển, đúng như lời cô nói gió buổi chiều ở biển lạnh nên khi bước xuống xe thì cô thấy cả người Duy Tường đang run vì lạnh. Cô ra ngoài đã mặc thêm áo khoác nên không bị ảnh hưởng gì, nhìn anh như vậy cô cười sang sảng khiến Duy Tường phát cáu. Anh bước xuống đạp chân chống xe xuống rồi nói:

“Cậu còn cười được.” Anh nói, giọng đã run lên vì lạnh.

“Chứ sao nữa, nhìn bộ dạng bây giờ của cậu kìa?” Cô vẫn không dừng được cười.

Anh muốn chạy lại bắt lấy cô nhưng ý đồ này của anh đã bị cô nhìn thấu nên cô đã chạy ra xa hơn. Anh vốn muốn đuổi theo cô nhưng vì vừa mệt do đạp xe vừa lạnh do bị gió biển thổi vào thế là anh tỏ ý mình không đuổi theo cô nữa rồi ngồi xuống bệ đá bên cạnh nghỉ mệt. Cô cũng đi lại chỗ của anh.
“Cậu không sao chứ?” Cô hỏi anh.

Anh muốn tỏ ra mạnh mẽ nên đã nói: “Tớ không sao.”

Nhưng nhìn dáng vẻ run người vì lạnh của anh nên biết chắc anh đang nói dối. Nhưng từ đằng sau lưng họ, Như Hoàn không biết đã xuất hiện từ lúc nào, cô ấy chụp lại một bức ảnh rồi rón rén chạy đi. Trên miệng nở nụ cười như mới thu được chiến lợi phẩm.