Đến nội dung chính

Chương 3

admin 488 Chữ Cài Đặt

Sau vài giây chết lặng, Thiên Phi định thần lại. Cô nhìn người trước mặt mình, một ánh mắt mà cô không còn gì quen thuộc hơn. Nhưng không ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí đóng băng này cho đến khi thầy hiệu trưởng bước ra. “Sao hai đứa lại đứng im bất động nhìn nhau như thế?” Thầy hiệu trưởng khó hiểu lên tiếng.“Chỉ là tình cờ chạm mặt nhau thưa thầy.” Cậu ấy trả lời thầy.

“Duy Tường, em mau xuống xe đi. Còn em kia lên đây làm gì?”

Thầy hiệu trưởng nói.

Nghe vậy, Thiên Phi giữ giọng bình tĩnh trả lời: “Dạ, em nộp báo cáo cho thầy Huy ạ.”

“Thầy Huy đang ở bên trong, em vào đi.” Thầy hiệu trưởng nói với cô.

Cô lách qua người Duy Tường vào phòng hiệu trưởng. Vừa đi cô vừa nghĩ “Gặp ma rồi”.

Trong phòng hiệu trưởng có hai người, một là thầy Huy giáo viên quản sinh, một người là ai cô cũng không biết tên nhưng chắc chắn là không phải giáo viên trong trường. Thiên Phi lịch sự chào hỏi rồi đi vào đưa báo cáo cho thầy quản sinh.
“Em gửi thầy báo cáo trực của lớp em sáng nay ạ.”

Thầy quản sinh nhận lấy rồi để cô ra ngoài.

Vừa bước tới cửa, người còn lại trong phòng lên tiếng gọi cô.

“Cô bé, con tên gì vậy?” Người đó hỏi.

Cô quay lại, dùng giọng nói nhẹ nhàng trả lời người đó: “Em tên Dương Ngọc Thiên Phi ạ.”

“Nghe tên cô bé này có vẻ quen quen.” Người đó quay sang nói với thầy quản sinh.

“Học sinh đó là con gái của ông Phúc Thiên. Bác sĩ vừa mới chuyển về bệnh viện gần đây.” Thầy quản sinh nhàn nhã trả lời.

“Hình như con bé này là hàng xóm nhà tôi hồi trước.” Người đó lại nói.

“Trùng hợp vậy sao?” Thầy quản sinh hỏi lại.

“Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng hình như tính cách của con bé thay đổi khá nhiều.” Người đó hồi tưởng lại những chuyện lúc trước.

“Ý ông là sao giám đốc Việt?” Thầy quản sinh khó hiểu hỏi.
“Ngày xưa con bé đó hay bắt nạt con tôi lắm.” Giám đốc Việt cười, nói với thầy quản sinh.

…

Thiên Phi đi ra thì đã không thấy bóng dáng Duy Tường đâu nữa. Cô thầm nghĩ có lẽ anh đã lên xe hoặc đã đi đâu đó xung quanh trường để tham quan.

Đến sân trường, cô liền nhìn thấy nhóm bạn đang chờ cô ở ngay góc của tòa nhà hành chính, họ ghé lại gần nhau giống như đang thảo luận về một chuyện gì đó. Cô vừa định tiến lại thì từ đằng sau có người gọi cô lại.

“Này.”

Cô xoay người theo hướng phát ra âm thanh thì là Duy Tường gọi cô. Anh đứng ngay sau lưng cô, ánh mắt anh dán chặt vào người cô như muốn nói điều gì đó.