Anh nhìn cô một lúc rồi lên tiếng: “Cậu là Thiên Phi?” Nghe anh hỏi cô liền lập tức đáp lại: “Đúng rồi, sao cậu biết tên tôi?”
“Sao cậu lại làm ra vẻ như không quen biết nhau thế?” Anh nói.
“Vậy sao cậu lại đến đây?” Cô hỏi anh.
“Tôi đến làm hồ sơ nhập học.” Anh trả lời câu hỏi của cô.
“Vậy cậu chọn lớp nào?”
“Hình như là thầy hiệu trưởng phân tôi vào lớp 11A1 thì phải.”
“Hả?” Cô dường như không tin vào tai mình khi nghe anh nói như vậy.
Thấy phản ứng bất ngờ của cô anh liền nói: “Chẳng lẽ tôi vào lớp đó không được sao?”
“Không phải, mà tôi chỉ bất ngờ thôi.” Cô hốt hoảng giải thích.
“Bất ngờ vì điều gì?” Anh hỏi cô.
“Thì… Tôi nghe mọi người nói cậu là học sinh giỏi toán chuyển trường về đây.” Cô giải thích.
“Tôi nổi tiếng đến thế cơ à?” Anh lại hỏi cô.
“Tôi cũng chỉ nghe nói vậy thôi.”
Cũng hay vừa lúc đó, nhóm bạn của Thiên Phi cũng đi lại chỗ họ, thấy họ đang nói nói chuyện riêng thì những cô gái ở độ tuổi 17 nhanh chóng nhảy số ra hàng loạt viễn cảnh phim ngôn tình truyền hình hay chiếu trên ti vi. Họ tránh sang một góc khác thảo luận về chuyện mình vừa mới thấy.
Dường như Thiên Phi phát giác ra điều gì đó nên nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi rời đi.
“Cậu đi lên đi, tôi còn có việc nên đi trước đây.”
Nói xong, cô đi lại chỗ nhóm bạn đang chờ mình. Thấy cô đi lại họ dừng cuộc nói chuyện và làm như chưa nhìn thấy cảnh ban nãy.
“Chúng ta đi xuống căn tin chứ?” Như Hoàn nói với Thiên Phi.
Cô gật đầu đồng ý với nhóm bạn, họ cùng nhau đi xuống dưới căn tin của trường.
…
Ở ngay vị trí họ vừa nói chuyện, Duy Tường vẫn nhìn theo bóng lưng Thiên Phi bước đi. Anh rời ánh mắt bước vào chiếc xe đỗ trước tòa nhà, dựa lưng vào ghế anh lấy quyển sách đặt bên cạnh ra đọc ra giết thời gian. Đọc được một lúc, thầy hiệu trưởng và giám đốc Việt ba của anh đang đi lại chỗ chiếc xe.
“Vậy ngày mai bắt đầu nhập học luôn. Còn về chỗ ở buổi trưa thì…” Thầy hiệu trưởng nói đến đây thì dừng lại.
“Cái này thầy không cần lo. Tôi tự tính toán được.” Ba của anh nói.
Nói rồi ba của anh bước lên xe, ngồi vào ghế lái ông khởi động xe rồi rời đi ngay. Trên đường đi ông nói với anh: “Chiều nay qua nhà bạn của ba một chút, con cũng đi theo đi.”
Anh đang đọc sách nghe vậy anh “dạ” một tiếng rồi tiếp tục đọc. Đọc được một lúc, anh gập quyển sách lại nhìn ra ngoài cửa sổ.