Thiên Phi đi vòng quanh các dãy phòng học mà sao đỏ phụ trách lớp cô để đánh giá vệ sinh các lớp đầu giờ học, cô kiểm tra theo quy trình mà quản sinh đưa ra. Nhận thấy không có gì nữa cô đi lại lớp em họ của lớp phó lao động nhờ cô. Đến nơi, cô nhờ bạn cùng lớp em họ lớp phó lao động gọi cậu ấy ra. Thấy người tới, cô đưa cuốn sách cho cậu rồi rời đi. Đi đến trước cửa lớp, từ cổng trường Thiên Phi nhìn thấy một chiếc xe màu đen chạy vào và đỗ trước tòa nhà hành chính của trường. Cô nhìn một lát rồi rời ánh mắt quay người bước vào lớp.Vào đến chỗ ngồi, cô thấy Như Hoàn đang ngồi tám chuyện với mấy cô bạn bàn khác. Cô nghe lóng ngóng được vài câu như:
“Cậu nói thật sao?”
“Nhưng hình như là vậy, mình cũng nghe nói đến.”
“Nếu là thật, mình mong cậu ấy sẽ vào lớp mình.”
“…”
Nghe một lúc vẫn không hiểu đầu đuôi câu chuyện cô liền khều cô bạn mình lại hỏi chuyện.
“Mấy cậu đang nói chuyện gì mà bàn tán sôi nổi vậy?” Thiên Phi hỏi Như Hoàn.
“Nói chuyện sáng nay mình nói với cậu đấy.” Như Hoàn trả lời cô.
Nghe Như Hoàn nói vậy, cô hơi khó hiểu vì sáng nay cô không nghe thấy cô ấy nói gì với mình cả: “Sáng nay cậu đã nói gì với mình vậy?”
“Sáng nay cậu không nghe mình nói gì sao?” Cô ấy hỏi.
“Không.” Cô thành thật trả lời.
Nghe vậy Như Hoàn nói lại những gì sáng nay cô ấy đã nói với Thiên Phi: “Mình nghe nói có một học sinh giỏi toán nhất tỉnh sẽ chuyển về đây học đấy.”
“Nhưng sao một học sinh giỏi như vậy lại chuyển vào trường của chúng ta vậy?” Cô có chút tò mò hỏi.
“Mình nghe nói do công việc của gia đình nên cậu ấy phải chuyển đến trường này để học tập.” Như Hoàn trả lời cô.
Chưa hết câu chuyện thì giáo viên bộ môn của tiết đầu đã bước vào lớp khiến đoạn nói chuyện giữa hai người cũng buộc phải dừng lại.
Ngồi trong lớp, Thiên Phi không ngừng liên tưởng lại về lời kể của Như Hoàn và chiếc xe mà đầu giờ cô nhìn thấy. Cô đặt giả thuyết rằng chiếc xe đó là để chở học sinh chuyển trường trong lời kể của cô bạn cùng bàn. Nhưng dòng suy nghĩ của cô bị ngắt quãng bởi giáo viên gọi cô lên giải bài tập.
Kết thúc hai tiết toán khó nhằn, Thiên Phi cùng Như Hoàn và một vài người bạn đi ra ngoài đi dạo. Nhưng trước khi đi, cô ghé qua tòa nhà hành chính của trường để nộp lại báo cáo trực sao đỏ của mình cho quản sinh. Lên đến tầng hai, cô vô tình đụng phải người khác, cô cúi đầu xin lỗi người ta, xong cô vừa ngước mặt lên thì chạm phải ánh mắt của người đó. Chợt mọi thứ xung quanh và cô đều như đóng băng tại chỗ.