Đến nội dung chính

Chương 1

admin 529 Chữ Cài Đặt

Vừa điểm sáu giờ rưỡi sáng, đồng hồ hẹn giờ của Thiên Phi đã reo không ngừng khiến cô phải rời khỏi cơn mộng mị dù hơi miễn cưỡng. Bước xuống khỏi giường, cô đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi xuống nhà ăn sáng. Đây là bữa sáng rất đặc biệt khi ba cô là ông Phúc Thiên hiếm hoi ở nhà dùng bữa sáng với hai mẹ con. Mới đầu cô tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, bởi thường ngày ông hay đi công tác ở xa nên ít khi nào mới về một lần, cho nên bây giờ cô khá bất ngờ khi ba cô ở nhà vào ngày hôm nay. Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi câu nói của ba cô.

“Thiên Phi dậy rồi à? xuống ăn sáng nhanh để đi học.” Ba cô nói.

Cô đáp một chữ “Dạ” rồi đi xuống bàn ăn đã được mẹ cô dọn sẵn.

Vừa bước tới bàn ăn cũng vừa hay mẹ cô bà Cẩm Ly cũng vừa từ bếp đi ra. Ngồi xuống bàn ăn, mời ba mẹ dùng bữa xong cô cũng bắt đầu ăn phần ăn của mình.
Ăn xong bữa sáng, cô ngồi lên chiếc xe mà ba cô mới mua hồi tuần trước để chở cô đi học cũng như thuận tiện cho việc đi làm của mình. Trên đường đi, Thiên Phi quay sang hỏi ba của mình.

“Sao hôm nay ba không đi làm vậy?”

“Ba nghỉ việc ở chỗ cũ rồi, bây giờ chuyển sang chỗ mới làm ở gần nhà hơn.” Ba cô vừa lái xe vừa trả lời câu hỏi của cô.

“Như thế cũng tốt, ba có thể về nhà thường xuyên hơn.” Cô tiếp lời ba mình.

Nghe những lời này ba cô khẽ cười rồi không nói thêm gì.

Đến trường học, cô xuống xe bắt gặp ngay người bạn thân Như Hoàn đang đi từ cổng trường vào. Cô chạy lại đi chung với cô bạn của mình. Thấy Thiên Phi đến, Như Hoàn rất bất ngờ vì hôm nay cô không đi xe đạp, nên cô ấy liền tò mò hỏi.

“Hôm nay cậu đi bằng gì tới trường vậy?” Như Hoàn hỏi cô.
Thiên Phi thành thật trả lời: “Hôm nay ba tớ chở đi nên hôm này tớ không đi xe đạp.”

Như Hoàn “Ồ” một tiếng rồi kéo cô ấy thì thầm gì đấy.

Nhưng vì bây giờ cũng gần giờ cô đi trực sao đỏ nên những lời Như Hoàn vừa nói với mình những gì cô đều không nghe thấy, mãi đến khi bước vào lớp thì tâm trí của cô mới quay về.

Bỏ ba lô xuống, Thiên Phi lấy từ trong ra một cuốn sổ ghi chép do trường phát để đi trực sao đỏ ra chuẩn bị đi trực thì lớp phó lao động đến nói với cô.

“Nay đến lượt cậu đi trực lớp mười hả? Vậy cậu giúp mình đưa quyển sách cho em họ mình được không? Sáng nay mình đi vội quá nên quên mất.”

Cô đồng ý rồi cầm quyển sách mà lớp phó lao động đưa cho rồi bắt đầu công việc của mình.