“Chung Cảnh Huy! Ngươi cái đồ sao chổi! Đồ sao chổi! Mở cửa cho ta!” Chung Cảnh Huy bị đánh thức bởi một trận ồn ào.
“Ồn chết đi được! Còn ồn nữa thì ta cho người lôi ra ngoài khoả thân chạy vòng vòng đấy!” Chung Cảnh Huy vốn có chứng gắt ngủ khi thức dậy, bực bội hét lên.
Lời này vừa thốt ra, bên ngoài yên lặng trong giây lát, sau đó một tiếng động lớn hơn vang lên, thậm chí còn kèm theo tiếng đá cửa: “Mau cút ra đây mở cửa! Chung Cảnh Huy, cái đồ tiện nhân nhà ngươi!” Chung Túc không thể ngờ được người nhi phu lang này lại biến thành bộ dạng này, khiến trong lòng hắn vừa tức giận lại vừa có cảm giác bất lực.
Chung Cảnh Huy lật người, định dùng chăn trùm kín đầu, lúc này mới phát hiện đây đã không còn là phòng ngủ sang trọng của mình, mà là một căn phòng trống trải sơ sài.
“Chung Cảnh Huy, nếu ngươi còn không ra đây, ta sẽ cho người dìm lồng heo!” Chung Túc uy hiếp.
Chung Cảnh Huy lồm cồm bò dậy khỏi giường, sắc mặt có chút âm trầm. Khi vừa mở cửa ra đã thấy a ma mình định giơ tay tới, may mà cậu nhanh chóng né được: “A ma, ngay cả ngủ mà cũng không cho người ta ngủ sao?” Giọng của cậu có hơi khàn.
“Ngủ? Đã giữa trưa rồi mà ngươi còn ngủ? Không phải bảo ngươi nấu cơm sao? Ngươi không những không nấu, mà còn ăn hết bánh ngô rồi?” Đáng thương, đó là phần hắn chuẩn bị cho người đàn ông trụ cột trong nhà, kết quả lại bị tiện nhân này ăn mất.
“Ăn thì ăn rồi, chẳng lẽ còn nôn ra được chắc?” Chung Cảnh Huy không khách sáo trợn mắt: “A ma, cái bánh ngô này của ngươi không phải để cho người ăn, lẽ nào là cho súc sinh ăn?” Chỉ có kẻ ngốc mới không động vào đồ ăn.
“Ngươi còn có lý à? Ngươi còn có lý à? Đồ tiện nhân nhà ngươi, hôm nay không được ăn!” Toàn bộ khuôn mặt của lão phu lang vặn vẹo. Trước đây hắn cũng không vừa mắt nhi phu lang này, nhưng không đến mức thấy là tức, ít nhất còn làm việc siêng năng. Nhưng sau khi bị trói một đêm thì biến thành cái dạng gì thế này? Dáng vẻ lười biếng, thật sự tưởng mình là công tử nhà giàu chắc, đã thế còn học được thói ăn vụng.
Chung Cảnh Huy cười lạnh tranh cãi: “Ta đã bị bỏ đói cả một đêm rồi, sao lại không có lý? Ngay cả một con chó, muốn nó trung thành thì cũng phải cho nó ăn no, nếu không thì làm việc kiểu gì?” Nguyên thân này đúng là một kẻ ngốc, chỉ dám nhìn đồ ăn mà không dám ăn. Cậu thì khác, bây giờ thấy cái gì là ăn cái đó.
Chung Túc tức đến mức toàn thân run lên, toàn là những lý lẽ vớ vẩn gì đây. Hắn thà rằng người trước mắt cứ không nói một lời như trước đây, còn hơn là miệng lưỡi sắc bén như bây giờ.