Đến nội dung chính

Chương 10

admin 1.108 Chữ Cài Đặt

“A ma, ngươi phải cân nhắc cho kỹ, đừng tức giận mà hại thân, mọi việc trong nhà còn phải trông cậy vào ngươi đó.” Lời này Chung Cảnh Huy nói thật lòng, cậu mới đến nơi này, cái gì cũng không biết.

Trước kia mọi việc vặt trong nhà, cả một số công việc bên ngoài đều do nguyên thân làm hết. Bây giờ cậu cũng bằng lòng làm, nhưng phải làm được đã chứ? Một công tử bột ngay cả cái cuốc cũng không biết dùng như cậu thì làm sao mà nhổ cỏ được, có khi còn tự làm mình bị thương ấy chứ.

Chung Túc nghe những lời này cũng thấy rất đúng, nhưng vừa nghĩ lại suýt chút nữa quên mất mục đích chính: “Nói nhảm nhiều như vậy, mau đi nấu cơm đi!”

Chung Cảnh Huy nghe xong lách người ra ngoài, tức đến nỗi lão phu lang chỉ biết giậm chân tại chỗ mà không làm gì được. Hắn là tới để tính sổ, bánh ngô này vốn không phải cho cậu ăn, vậy mà lại bị lừa gạt cho qua chuyện…
Lại một lần nữa vào bếp, Chung Cảnh Huy nhìn vào bếp lò, dựa vào ký ức để nhóm lửa, kết quả là lửa chẳng bén mà thiếu chút nữa là đốt cháy cả quần áo của cậu. Đây là một trong số ít những bộ quần áo cậu có, nếu rách rồi chẳng lẽ phải khỏa thân sao?

Lúc này, Chung Cảnh Huy có chút may mắn vì mình xuyên đến đây vào mùa hè, vẫn còn thời gian để học hỏi. Nếu là mùa đông thì chẳng biết sẽ ra nông nỗi nào nữa.

“Ngươi đang ngồi xổm trong nhà xí đấy à? Bảo ngươi nấu cơm, đợi lâu như vậy mà kết quả là không có gì hết?” Chung Túc đang cho lợn ăn, đợi cho lợn ăn xong vẫn không thấy cơm nước đâu không nhịn được mà đi vào bếp. Khi hắn nhìn thấy tình hình trong bếp thì lập tức gầm lên: “Tạo nghiệp mà, ngươi vậy mà lại lãng phí nhiều củi như vậy?”

Chung Cảnh Huy mặt mày xám xịt, cậu vội vàng chạy ra ngoài hít thở: “A ma, việc nấu cơm này ta có hơi không quen tay, phải nhờ ngươi rồi…” Nói xong thì chạy mất.
Bụng cậu lúc này vẫn chưa đói, chi bằng đi dạo một vòng trong thôn, đợi đến khi nào gần đến giờ thì về ăn cơm.

Lý tưởng thì rất tốt đẹp nhưng hiện thực thì rất phũ phàng, khi cậu vừa bước ra khỏi cửa đã thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người.

“Thấy chưa, đó chính là Chung Cảnh Huy chuyên đi quyến rũ đàng ông hoang đấy.” Một vị phu lang trong đó khinh bỉ nói.

“Cũng không biết mắt của tên đàn ông kia bị mù hay sao mà cái loại xương xẩu này cũng muốn?” một người khác nhỏ giọng lẩm bẩm.

Chung Cảnh Huy là người không quan tâm đến danh tiếng, dù sao thì danh tiếng cũng không thể ăn được. Nhưng mấy người này lại dám ném đá vào cậu, nếu không phải cậu né nhanh thì đã bị ném trúng trán rồi. Lão hổ không ra oai thật sự tưởng mình là mèo bệnh à. Thế là cậu bước tới, thẳng tay tát mạnh một cái vào mặt người trước mặt, khiến người kia sợ đến ngây người.
Trong lòng người thôn Chung Gia, Chung Cảnh Huy luôn là một người có tính cách trầm mặc ít nói, dù có bị người ta châm chọc vài câu cũng chỉ quay đầu bỏ đi. Thế nhưng không ngờ, sau khi bị đồn là mồi chài trai hoang, phản ứng của cậu lại lớn đến như vậy, khiến người ta quá đỗi bất ngờ.

“Ngươi làm gì mà đánh ta?” Phu lang trẻ tuổi Chung Ý the thé hỏi lại, đôi mắt tràn ngập lửa giận.

Cậu ta và Chung Cảnh Huy là người cùng thôn, người này từ nhỏ đến lớn đều bị mình bắt nạt, dù có bị cậu ta ném bùn vào người thì cũng chỉ biết chạy đi thật nhanh, sao bây giờ lại dám phản kháng?

Chung Cảnh Huy bị a ma của mình bán sống bán chết đi khiến trong lòng cậu ta vô cùng hả hê. Người này trông ưa nhìn, rất nhiều trai tráng trong thôn đều thích cậu, tiếc là… gương mặt đẹp thì có ích gì, chẳng phải vẫn phải ở goá đó sao.

Đôi mắt to của Chung Cảnh Huy nhìn chằm chằm vào phu lang trẻ tuổi trước mặt: “Đánh ngươi cần phải xem ngày sao? Rốt cuộc là ai gây sự trước?” Nói thì nói được rồi, đằng này còn định dùng đá ném cậu, thật sự tưởng cậu dễ bắt nạt lắm sao.

Bị đôi mắt to như vậy nhìn chằm chằm, Chung Ý có chút chột dạ, nhưng vừa nghĩ đến việc mình bị đánh vô cớ, trong lòng cậu ta lại tràn đầy hận thù. Thế là cậu ta giơ tay lên, định bụng cũng cho tên “quả phu” trước mặt một bạt tai thật mạnh, tiếc là tay cậu ta đã bị chặn lại. Người kia dùng sức hất một cái, Chung Ý ngã sõng soài trên đất.

Những phu lang trẻ tuổi khác đều bị vẻ mặt hung dữ của Chung Cảnh Huy dọa cho không dám nhúc nhích. Không phải họ sợ Chung Cảnh Huy, mà chỉ là đôi mắt của cậu quá to, làm nổi bật khuôn mặt gầy gò, trông vô cùng đáng sợ.

“Muốn bị đánh, đừng tưởng ta dễ bắt nạt thì lúc nào cũng có thể bắt nạt được. Ta nói cho ngươi biết, cho dù ta là quả phu thì cũng cao thượng hơn ngươi rất nhiều!” Dựa vào ký ức, cậu nhận ra người này, hơn nữa cậu còn nhớ phu lang trẻ tuổi này lúc chưa gả đi đã hay lén lút qua lại với mấy thanh niên trong thôn, đó mới thật sự là thông đồng với đàn ông lạ.

Chung Cảnh Huy nói xong câu đó lập tức quay người rời đi với dáng vẻ vô cùng cao ngạo.

Chung Ý ngồi dưới đất khóc thút thít. Cậu ta muốn đi bắt nạt người khác, kết quả lại bị người ta bắt nạt ngược lại, bèn bò dậy rồi chạy đi thật nhanh.

“Toàn là hạng người gì không biết.” Thấy mấy người họ đều đi rồi, một phu lang trẻ tuổi lẩm bẩm.

“Bọn họ đều là người cùng một thôn, ai mà biết được…” một phu lang khác lộ ra vẻ mặt mọi người đều hiểu rõ.