Đến nội dung chính

Chương 8

admin 577 Chữ Cài Đặt

Kiếp trước từ nhỏ đã sống trong cảnh cơm no áo ấm, cậu nào có chịu khổ thế này bao giờ. Kể cả ở thời hiện đại, cậu cũng sẽ không nấu cơm, càng đừng nói đến việc nhóm lửa thời cổ đại… Tuy rằng có ký ức của nguyên thân nhưng lý thuyết và thực hành vẫn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đúng chứ?

Chung Cảnh Huy thở dài một hơi, thôi thì cứ xem thử dáng vẻ của mình trước đã. Thế là cậu bước vào nhà bếp, bất lực nhìn cái bếp lò rồi tiến đến lu nước, mượn mặt nước để soi bóng mình.

“Hự…” Trong nháy mắt khi nhìn thấy một đôi mắt siêu to hiện ra dọa cho cậu giật mình, vỗ vỗ ngực, nhìn lại lần nữa, một khuôn mặt gầy đến độ chỉ còn da bọc xương. Xòe hai bàn tay ra, lớp chai dày cộm cho thấy chủ nhân của nó đã phải làm lụng vất vả nhường nào. Rõ ràng là mười lăm tuổi mà trông chỉ như mười hai, mười ba, có thể thấy cậu đã bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng ra sao.
“Haizz…” Chung Cảnh Huy ngồi luôn xuống đất, lại thấy vệt nước bẩn thỉu, vội vàng bò dậy từ mặt đất. Nhà bếp này trông có vẻ sạch sẽ, từ trong ký ức cậu biết được, tất cả đều do một tay nguyên thân dọn dẹp.

Chung Cảnh Huy sờ bụng, tiếng “ọt ọt…” lập tức vang lên, có thể thấy cậu thật sự đói lắm rồi. Nghĩ đến đãi ngộ ở nhà mẹ đẻ, ánh mắt cậu chợt tối sầm lại.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy người thân như vậy, vì muốn cưới phu lang cho con trai mà lại nỡ lòng bán cả ca nhi đi. Thậm chí lúc ca nhi trở về, đám người đó còn chẳng cho ăn lấy một bữa cơm, đủ để thấy bọn họ vô tình đến mức nào.

Chung Cảnh Huy mở nắp nồi, nhìn thấy trong nồi lớn còn một cái “bánh ngô”, chắc là bánh ngô nhỉ. Cậu cầm lên, bóc lớp vỏ rồi ăn… Vừa vào miệng vị ngọt nhàn nhạt khiến cậu vô cùng yêu thích. Dĩ nhiên, một phần cũng vì cái bụng đang đói meo của cậu. Múc một muỗng nước uống vào bụng, “cơn đói” mới hoàn toàn biến mất.
Lúc này, mí mắt trên của cậu đánh nhau với mí mắt dưới, tối qua cả đêm không ngủ, sáng sớm lại còn ầm ĩ một trận như vậy, là ai cũng không thể chịu nổi. Thế là cậu dựa theo trí nhớ tìm về phòng của mình. Ngoài một chiếc giường ván gỗ và một tấm chăn mỏng rách vài chỗ thì không nhìn thấy thứ gì khác, ngay cả tủ đựng quần áo cũng không có.

Mấy bộ quần áo của nguyên thân được gấp gọn gàng, đặt ở cuối giường. Điều này khiến Chung Cảnh Huy cảm thấy rất xót xa, cậu không biết rốt cuộc nguyên thân đã sống những ngày tháng gì, sau này người phải sống khổ sở chính là cậu rồi.

Chung Cảnh Huy theo ký ức thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó trèo lên giường. Có lẽ vì linh hồn và thể xác chưa hoàn toàn hòa hợp, hoặc cũng có thể do nguyên thân bị ngược đãi quá mệt mỏi, nên cậu vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay.