Đến nội dung chính

Chương 34

admin 1.106 Chữ Cài Đặt

Chung Ý nhìn ánh mắt của những người có mặt, cũng hiểu có một vài chuyện không thể giấu được nữa, nhưng cậu ta vẫn bình tĩnh nói: “Ai biết ngươi có tâm tư gì, vả lại Chung Tam Huy này vốn là tên vô lại, muốn…” Cậu ta còn chưa nói hết câu đã bị ngắt lời.

Thái Lâm mặt đầy căm hận chỉ vào Chung Ý mà mắng: “Tiện nhân! Tự mình đê tiện còn liên lụy đến con trai nhà ta! Xem ta có đánh chết tiện nhân nhà ngươi không!” Y thật sự bị tức điên rồi, cũng không biết con trai nhà mình rốt cuộc hồ đồ gì, nói gì mà vì năm lượng bạc, y hoàn toàn không tin, chẳng lẽ là do hồ ly tinh này dụ dỗ hay sao.

Chung Ý hoàn toàn không ngờ trước mặt bao nhiêu người như vậy mà người này lại dám ra tay, thế là nhất thời không đề phòng, mặt bị “chát” một tiếng, ăn một cái tát mạnh.

“Ngươi…” Chung Ý ôm mặt không thể tin nổi nói, nước mắt cũng đảo quanh trong hốc mắt, trông vô cùng đáng thương.
“Ta cái gì mà ta? Chính là cái đồ hồ ly tinh nhà ngươi dụ dỗ con trai nhà ta, sai nó làm việc cho ngươi!” Thái Lâm không hề có chút kiêng dè nào, lời nói ra vô cùng khó nghe.

“Ta không có! Thúc, thúc nói chuyện phải giữ chút khẩu đức!” Chung Ý cũng nổi giận, thế nào cũng không ngờ người này lại vô lý như vậy. Chung Cảnh Huy cũng ở một bên thêm dầu vào lửa: “Trước đó còn tưởng Thiên Lâm đại ca đã dạy dỗ ngươi rồi chứ, không ngờ lại đi ve vãn…” Dường như là đã nói ra điều gì đó không nên nói, cậu vội vàng ngậm miệng lại.

“Chứ gì nữa, hôm đó bọn họ cãi nhau, ta còn nghe thấy nhà Chung Thiên Lâm này lúc chưa xuất giá đã thông đồng với đàn ông rồi, Thiên Lâm đúng là…” Một phu lang trong đó tiếp lời của Chung Cảnh Huy, sau đó lại cảm thấy vẫn là không nên nói ra thì hơn, để tránh phu phu nhà người ta cãi nhau.
Chung Ý tức giận đến run người. Dù lúc cậu ta chưa xuất giá đúng là có mấy thanh niên trẻ tuổi theo đuổi, nhưng cậu ta đều không đồng ý, sao bây giờ lại bị người ta nói thành ra thế này: “Chung Cảnh Huy! Đồ chó má nhà ngươi, tự mình không hạnh phúc thì đến phá hoại quan hệ của ta và phu quân hả?” Cậu ta thật sự nóng nảy rồi, một khi bị đương gia biết được, e là sẽ bị đuổi về nhà cũng nên.

Đừng thấy bình thường phu quân ra vẻ dễ nói chuyện, nhưng một khi dính đến chuyện vụng trộm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu ta. Khó khăn lắm mới dỗ được phu quân nhà mình, sao bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Vốn dĩ cậu ta định hủy hoại Chung Cảnh Huy, để cậu không thể sống yên ở thôn Chung Gia nữa, nhưng ngoài dự đoán của cậu ta, Chung Tam Huy này lại bị bắt quả tang, thậm chí còn khai luôn cả mình, cho dù có trăm cái miệng cũng khó bào chữa. Chung Ý không phải không hối hận, nhưng trên đời này vốn dĩ không có thuốc hối hận, chỉ có thể cắn răng chết không thừa nhận thôi.
“Phá hoại quan hệ của các người? Chung Ý, lẽ nào ngươi không cảm thấy lời mình nói ra rất buồn cười sao? Hơn nữa người chỉ chứng ta không phải là ngươi, mà là Chung Tam Huy. Ta chẳng qua chỉ vô tình thấy hai chàng trai đánh nhau vì ngươi thôi, ngươi đã ra vẻ muốn ta chết rồi, thật sự tưởng ta dễ bắt nạt lắm sao?” Chung Cảnh Huy nheo mắt nói, trên người cũng toát ra lửa giận: “Trước đây ta vẫn luôn nhẫn nhịn, là muốn dĩ hòa vi quý, tiếc là ngươi lại cấu kết với người khác, muốn hủy hoại danh dự của ta, chẳng phải là đang dồn ta vào đường cùng sao? Con người ngươi đúng là độc ác.”

Cậu không hề nói sai, nếu là nguyên thân, e là danh dự của cậu ta sẽ chẳng còn gì, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết.

Thái Lâm cũng mỉa mai: “Người này trước khi gả đi đã là đồ lẳng lơ, chẳng trách con trai nhà ta không chịu nổi cám dỗ, cho nên chuyện này đều là lỗi của hắn, con trai nhà ta bị liên lụy rồi.” Thật ra y nói nhiều như vậy, hoàn toàn là muốn để trưởng thôn miễn hình phạt cho con trai nhà mình. Dù sao đến từ đường quỳ gối, không có lợi cho việc sau này con trai nhà y cưới phu lang.

“Nói bậy!” Chung Ý cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút giận: “Con trai nhà ngươi là người thế nào, cả thôn này ai cũng biết, đừng tưởng nói một câu là người khác sẽ tin ngươi.”

“Hơn nữa ta đã là người có phu quân rồi, phu quân nhà ta mạnh hơn Chung Tam Huy của ngươi không biết bao nhiêu lần, ta sẽ để mắt đến hắn chắc? Đúng là chuyện cười. Chung Tam Huy, ngươi là nam nhân mà lại đổ hết trách nhiệm lên người một phu lang như ta, thật đáng khinh.” Lời của cậu ta mạnh mẽ dứt khoát, thậm chí còn ưỡn ngực, ra vẻ bị oan ức lắm.

Đầu óc Chung Tam Huy quay cuồng, vốn tưởng không còn chuyện gì của mình nữa, cũng nên cởi dây trói cho gã rồi. Nhưng ngoài dự đoán của gã, sao bây giờ gã vẫn còn bị trói, nghe đám phu lang này cãi nhau, thậm chí còn châm ngòi chiến tranh sang cả người mình, lập tức nổi giận: “Chung Ý, bản thân ngươi không an phận, đừng có nói mình như một phu lang trinh tiết. Ngươi nói xem sau lưng ngươi có phải có một nốt ruồi không?” Dù sao danh dự của gã cũng mất hết rồi, đã thế còn trở thành tên trộm gà, sau này muốn cưới phu lang e là rất khó, dứt khoát kéo hết tất cả bọn họ xuống nước.

“Ngay cả người ta có một nốt ruồi cũng biết, còn nói không có quan hệ gì.” trên mặt một lão ma ma đầy vẻ khinh bỉ.