Đến nội dung chính

Chương 33

admin 1.159 Chữ Cài Đặt

“Đúng vậy, hắn còn là cháu của trưởng thôn đấy.” Trong đám đông không biết người nào chua ngoa thốt lên một câu như vậy, lập tức khiến sắc mặt Chung Thiết Sinh thay đổi. Dù sao, lời này rõ ràng là ám chỉ trưởng thôn như ông đang lấy việc công làm việc tư.

“Nếu đã có chứng cứ xác thực, Chung Tam Huy, ngươi đến từ đường quỳ gối, sám hối ba tháng đi.” Trưởng thôn Chung Thiết Sinh chậm rãi nói. Chuyện này không gây ra tổn hại thực tế nào, cho nên để gã ở nhà tự kiểm điểm là hình phạt bình thường.

Trong lòng người trong thôn, đến từ đường quỳ gối đã coi là một hình phạt rất nghiêm trọng rồi. Còn Chung Cảnh Huy trực tiếp bĩu môi, làm ra chuyện như vậy mà cứ thế cho qua à, đó không phải là tính cách của cậu.

“Trưởng thôn, gà nhà chúng ta…” Chung Cảnh Huy ra vẻ muốn nói lại thôi. Còn về chuyện vu oan người khác, cậu chưa bao giờ cảm thấy cắn rứt lương tâm, huống chi là đối phó với một tên vô lại như vậy.
Vốn dĩ Thái Lâm đã rất không hài lòng với hình phạt này, không ngờ người này lại còn dám nói chuyện trộm gà: “Chung Cảnh Huy, ngươi đừng có quá đáng, con trai nhà ta đã nói rồi, nó không có trộm gà!” Vừa nói y vừa hung hăng trừng mắt nhìn quả phu trước mặt, như thể muốn xé xác người ta thành tám mảnh.

“Hắn nói không trộm gà là không trộm gà sao? Ai mà tin cho được?” Chung Cảnh Huy chậm rãi phản bác, lập tức khiến Thái Lâm không thể cãi lại được câu nào.

“Đúng vậy, đã lén lút vào nhà người ta rồi, còn không phải là muốn ý đồ bất chính sao.” “Trước đây trong thôn yên bình như vậy, bây giờ lại có một kẻ trộm gà.”

Thứ Chung Cảnh Huy muốn chính là hiệu quả như vậy. Hơn nữa cậu cũng phải tìm đường lui cho mình, dù sao con gà được bồi thường rồi, thì cuộc sống của cậu cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều.
“Thái Lâm, bồi thường cho nhà họ một con gà.” Chung Thiết Sinh không muốn tiếp tục đứng đây nghe những chuyện này nữa, hơn nữa ông cũng đã được lĩnh giáo sự lợi hại của Chung Cảnh Huy rồi. Nói cách khác, bất kể cháu trai có trộm gà hay không, cái danh kẻ trộm gà này là không thoát được, có thể gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo? Đại khái là ý này đi.

Lời này vừa nói ra, Chung Tam Huy lớn tiếng kêu lên: “Ta bị oan!” Chỉ có điều là, những người có mặt không một ai tin lời gã.

“Nhà Chung Thiên Lâm, ngươi muốn chuồn đi đâu vậy? Kẻ đầu sỏ.” Chưa đợi mọi người nói thêm gì, Chung Cảnh Huy đã tinh mắt thấy phu lang trẻ tuổi này đã lén lút ra đến cổng sân, thế là cậu thản nhiên lên tiếng, lập tức khiến người kia toàn thân cứng đờ.

Chung Ý sao cũng không ngờ được, chỉ còn một bước nữa là cậu ta có thể thoát rồi. Trong lòng căm hận Chung Cảnh Huy, nhưng vẫn phải quay đầu lại, gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Nhà Chung Hoằng Nghị, ngươi có chuyện gì sao? Nhà ta còn nhiều việc phải làm lắm.”
Không ít phu lang có mặt ở đó sau khi thấy điệu bộ của phu lang trẻ tuổi này, khẽ nhíu mày. Trước đó Chung Tam Huy đã nói, lý do gã lén lút đến chỗ Chung Cảnh Huy hoàn toàn là do cậu ta sai khiến.

“Nhà Chung Thiên Lâm kia, mặt ngươi cũng dày quá rồi đấy, Chung Tam Huy người ta đã khai ngươi ra rồi mà ngươi vẫn còn ra vẻ vô tội sao? Thật sự tưởng tai mọi người đều điếc? Mắt đều mù?” Chung Cảnh Huy như cười như không nhìn phu lang trước mặt.

Người này trong ký ức của nguyên thân vẫn luôn bắt nạt cậu ấy, chẳng qua là ghen tị với vẻ ngoài xinh đẹp của nguyên thân. Thật ra theo cậu thấy, nguyên thân ngoài đôi mắt ra thì những chỗ khác đều chẳng có gì đáng xem. Đươn nhiên, có lẽ nuôi béo lên sẽ khác.

Chung Ý vô tội chớp mắt, sau đó có chút ấm ức tố cáo: “Cảnh ca nhi, ta biết chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, ngươi cũng chướng mắt ta từ lâu rồi. Hiện tại ngươi là quả phu, mà phu quân nhà ta thì vẫn luôn rất cưng chiều ta, thế nhwng ngươi cũng không thể cắn ngược lại ta một cái như vậy chứ?” Lời tuy nói vậy, nhưng trong lòng cậu ta hận không thể cắn chết Chung Cảnh Huy. Người này trước kia dù có chịu thiệt cũng chỉ im lặng không lên tiếng, sao mấy ngày nay lại như biến thành người khác vậy.

Nếu không phải cậu tâ quen biết người này từ nhỏ, thậm chí còn biết đối phương trông như thế nào, thật sẽ tưởng Chung Cảnh Huy bị người khác khống chế thân thể hoặc là yêu tinh nhập.

“Ý của ngươi là ta ghen tị?” Chung Cảnh Huy nghe lời phản bác của cậu ta mà cảm thấy rất buồn cười. Cậu không biết phu lang trẻ tuổi này rốt cuộc đang nghĩ gì, dù sao từ lúc cậu gả về đây, phu quân nhà cậu đã đi tòng quân rồi, cho nên hoàn toàn không tồn tại cái gọi là vấn đề ghen tị.

Chung Ý không trả lời Chung Cảnh Huy, chỉ là đôi mắt của cậu ta lại thể hiện rõ ràng ý đó.

“Ngươi có gì đáng để ta ghen tị? Từ lúc ta gả về đây, ta chưa từng gặp mặt phu quân nhà mình, cũng hiểu rõ mình đang ở trong hoàn cảnh nào, cho nên sự ghen tị mà ngươi nói từ đâu mà ra?” Giọng Chung Cảnh Huy vô cùng nhẹ nhàng, lại khiến một vài người rơi vào trầm tư.

Thật ra cậu nói không sai. Phải nói là, dù cậu là phu lang nhà Chung Hoằng Nghị, nhưng thực chất là một ca nhi chưa gả, lại còn là một ca nhi trong sạch, điều này mọi người đều đã thấy, cho nên không có cái gọi là ghen tị. Dù sao từ ngày gả về nhà họ, có lẽ Cảnh ca nhi này đã chuẩn bị sẵn tâm lý thủ tiết rồi.

Sắc mặt Chung Túc vô cùng khó coi, chỉ là vẫn biết hiện tại trong thôn có bao nhiêu người, hắn không thể chuyện chưa giải quyết xong đã lôi nhi phu lang nhà mình ra chửi mắng được? Như vậy chẳng khác là để người khác chê cười sao?