Đến nội dung chính

Chương 35

admin 1.079 Chữ Cài Đặt

Chung Ý run rẩy toàn thân, cậu ta không biết tại sao tên vô lại này biết được: “Ta… ta không có… ta…” Sắc mặt tái nhợt, nước mắt rơi xuống lã chã, đúng lúc này Chung Thiên Lâm cũng đã đến.

Chung Thiên Lâm đang gặt lúa, nghe người trong thôn gọi hắn mau đến, nói phu lang nhà hắn xảy ra chuyện rồi, thế là hắn bỏ dở công việc trong tay, nhanh chóng chạy đến, kết quả lại nghe được lời của Chung Tam Huy, lập tức khiến mặt hắn đen lại.

Phu lang nhà hắn tuy không tính là xinh đẹp nhưng vẫn đẹp hơn các phu lang trẻ tuổi khác, cho nên cưới được một phu lang như vậy hắn rất vui. Chỉ là ngoài dự đoán của hắn, liên tiếp xảy ra chuyện khiến hắn không biết phải làm sao. Trước đó hắn đã từ miệng Chung Cảnh Huy biết được phu lang nhà mình trước khi xuất giá đã dây dưa không rõ với một vài chàng trai, về nhà đã tự mình dạy dỗ một trận rồi, nhưng bây giờ lại là chuyện gì nữa đây? Có gian díu với Chung Tam Huy trong thôn?
Chung Thiên Lâm là một người sĩ diện, huống chi là bị cắm sừng trước mặt mọi người khiến tâm trạng của hắn vô cùng tồi tệ. Nhưng hắn vẫn nói: “Chung Tam Huy, mọi người đều là người cùng thôn, có một vài chuyện đừng làm quá đáng.” Còn về phu lang nhà mình, hắn thậm chí không thèm nhìn lấy một cái.

Chung Tam Huy nhìn người đàn ông trước mặt, cười lạnh phản bác: “Ngươi có thừa nhận sau lưng phu lang nhà ngươi có một nốt ruồi không?”

“Ta đánh chết ngươi!” Cả khuôn mặt Chung Thiên Lâm đỏ bừng, trong lúc những người khác không đề phòng, hắn đấm thẳng vào mặt Chung Tam Huy một cú trời giáng.

“Ối! Giết người rồi!” Thái Lâm thấy con trai nhà mình mũi cũng chảy máu rồi, lớn tiếng la hét, mà mấy người đàn ông trong thôn vội vàng kéo Chung Thiên Lâm lại.

Chung Tam Huy bị đánh đến choáng váng, vốn dĩ gã đã bị bệnh rồi, bây giờ lại bị đối xử như vậy, gầm lên: “Chung Thiên Lâm, ngươi chính là bị phu lang nhà ngươi cắm sừng, cái mùi vị này…” Còn chưa dứt lời đã bị trưởng thôn Chung Thiết Sinh ngắt lời.
“Câm miệng cho ta! Nếu ngươi còn dám nói bậy nữa, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi thôn Chung Gia!” Chung Thiết Sinh thật sự bị tức điên rồi. Dù gã và phu lang của Chung Thiên Lâm có quan hệ dây dưa không rõ, cũng không thể nói thẳng ra trước mặt mọi người, nếu không sẽ gây ra án mạng, vậy thì ông cũng không cần làm trưởng thôn nữa.

Đây là lần đầu tiên Chung Tam Huy thấy ánh mắt hung dữ như vậy của đại bá, lập tức lắp bắp không dám lên tiếng. Gã chưa bao giờ chịu khổ như vậy, muốn dụ dỗ Chung Cảnh Huy một chút, kết quả lại bị gậy gỗ hầu hạ, sau đó lại bị chổi quét, cuối cùng bị trói cả một đêm thì thôi đi, thậm chí còn bị oan là gian phu và trộm gà, bất kể gã có làm những chuyện đó hay không, tội danh như vậy đã đổ lên đầu gã rồi.

“Đại bá, là Chung Thiên Lâm quá đáng, không phân trắng đen phải trái đã đấm ta một cú.” Đôi mắt Chung Tam Huy tràn ngập hận thù, tiện thể quay mặt đi để a ma nhà mình lau máu mũi cho.
Thái Lâm cũng chua ngoa nói: “Chứ còn gì nữa, rõ ràng là phu lang nhà mình dâm đãng, kết quả lại để con trai nhà ta chịu tội, ta nói cho ngươi biết Chung Thiên Lâm, ta và nhà ngươi không xong đâu!”

“Không xong cái gì? Thái Lâm, ngươi nói xem rốt cuộc không xong thế nào? Con trai nhà ngươi vu oan người khác, còn không cho con trai nhà ta dạy dỗ à?” A ma của Chung Thiên Lâm cũng mặt mày hung dữ nói, đồng thời hung dữ trừng mắt nhìn Chung Ý. Cái người này là sao vậy, lại dám làm chuyện mất mặt như thế.

Trưởng thôn Chung Thiết Sinh thấy đám phu lang này lại có xu hướng tiếp tục cãi vã, cứ như vậy thì vĩnh viễn đừng mong phán đoán được thật giả của sự việc. Quan trọng hơn là, chuyện này càng kéo càng xa, rất dễ ảnh hưởng đến nề nếp trong thôn: “Tất cả câm miệng cho ta! Nếu Chung Ý là chủ mưu, vậy thì cậu ta nên xin lỗi phu lang Chung Hoằng Nghị, cũng như xin sự tha thứ của người ta!”

Chung Cảnh Huy nghe kết quả như vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt chế giếu, nhưng sau đó nghĩ lại cũng phải. Trưởng thôn này không thể nào đuổi người ta ra khỏi thôn được chứ? Hơn nữa đối với một vài đàn ông mà nói, đây chẳng qua chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ giữa các phu lang mà thôi, không đủ để họ coi trọng.

“Xin lỗi? Tại sao ta phải xin lỗi, Chung Cảnh Huy có bị tổn hại gì không?” Nước mắt Chung Ý không kìm được mà chảy xuống: “Ngược lại là ta, bị Chung Tam Huy vu khống như vậy, bảo ta làm người thế nào? Hay là chết quách cho xong, chết quách cho xong!” Lúc này cậu ta có chút kích dộng.

Chung Cảnh Huy lạnh lùng phản bác: “Ý của ngươi là, đúng là ngươi đã sai khiến Chung Tam Huy phá hoại danh dự của ta, chỉ là bị ta vạch trần mà thôi.”

Cậu không đợi người khác lên tiếng đã tiếp tục nói: “Các đại thúc, đại bá, ma ma, mọi người nghĩ xem lòng dạ của người này độc ác đến nhường nào. Nói ra, ta và Chung Ý là người cùng thôn, từ nhỏ đã nhìn nhau lớn lên. Chậc chậc… con người này… thật là…” Những lời sau đó cậu không nói hết, nhưng ý đã rất rõ ràng, chính là Chung Ý là một phu lang lòng dạ độc ác, vì lòng riêng của mình mà lại dan díu với đàn ông khác, người như vậy tuyệt đối không thể giữ lại.