Đến nội dung chính

Chương 30

admin 1.117 Chữ Cài Đặt

“Ta không giữ phu đạo? Xin hỏi ta đã không giữ phu đạo như thế nào?” Chung Cảnh Huy tươi cười nói, chỉ là trong mắt không có chút ý cười nào.

Nếu chuyện lần này không được giải quyết êm đẹp, e là cậu sẽ để lại ấn tượng là người dễ bắt nạt. Còn về danh dự, đối với cậu không quan trọng, cuộc sống tốt đẹp sau này mới là trọng điểm.

Bị đôi mắt to như vậy nhìn chằm chằm, không biết tại sao Chung Tam Huy lại cảm thấy một luồng khí lạnh bốc lên. Lẽ nào thật sự là do gã bị cảm lạnh: “Ta đến tìm ngươi, Cảnh ca nhi, ngươi đừng có trở mặt không nhận người.”

Câu nói này của gã vừa thốt ra, các phu lang có mặt tại đó đều hít một hơi khí lạnh. Không ai ngờ rằng, một Chung Cảnh Huy trông yếu đuối như vậy lại có hành động táo bạo đến thế, hơn nữa xem bộ dạng của họ, đã không phải là lần đầu tiên.
Hai tay Chung Hán Lương siết chặt thành nắm đấm, còn Chung Túc thì bị con trai cả giữ lại, nếu không đã sớm xông lên dạy dỗ Chung Cảnh Huy một trận rồi, sao có thể để cậu đứng đây làm mất mặt xấu hổ.

Chung Cảnh Huy thản nhiên đối mặt với ánh mắt của mọi người. Trước đó cậu mang đám đỉa về rồi, đã biết chuyện này không thể giải quyết đơn giản như vậy, thậm chí thời gian trì hoãn cũng sẽ rất dài, thế này quả nhiên giống như mình nghĩ.

Thời đại này ca nhi không có bất kỳ ưu thế nào, ngược lại, đàn ông dù có ve vãn ca nhi vẫn có thể cưới vợ như thường. Nhưng ca nhi thì khác, đặc biệt là quả phu, không có một người đàn ông nào lại đi cưới một phu lang lẳng lơ như vậy, để rồi tự cắm sừng cho mình.

Chung Cảnh Huy xuyên đến thế giới này cũng không nghĩ đến việc gả cho ai, huống chi cậu đã là quả phu rồi. Nhưng đồng thời, cậu lại không thích bị người khác bắt nạt, kiếp trước từ trước đến nay chỉ có cậu đi bắt nạt người khác, sao có thể cho phép kẻ khác bắt nạt mình.
“Ồ? Nói như vậy, ta và ngươi sớm đã có tư tình?” Chung Cảnh Huy nhẹ nhàng hỏi, dường như không hề quan tâm đến danh dự của mình chút nào.

“Phải, ngươi sớm đã cho ta thân thể rồi, cho nên…” Chung Tam Huy lắp bắp nói, sắc mặt cũng có chút tái, hiển nhiên là bệnh không nhẹ.

Câu này vừa nói xong, lập tức có tiếng bàn tán xôn xao, ánh mắt mọi người nhìn Chung Cảnh Huy tràn đầy khinh bỉ.

“Nếu ta đã cho ngươi thân thể rồi lẽ ra phải đối xử với ngươi rất tốt, tại sao lại đánh ngươi thành ra thế này?” Chung Cảnh Huy tiếp tục sâu kín hỏi.

“Đó là vì ngươi muốn cắt đứt quan hệ với ta, quyến rũ người khác!” Chung Tam Huy có thể cảm nhận được ánh mắt châm chọc của mọi người, nhưng lời đã nói ra, tuyệt đối không có đạo lý rút lại

“Ha ha ha…” Chung Cảnh Huy thấy lời nói dối vụng về của gã mà cảm thấy vô cùng buồn cười: “Không phải ta xem thường bản thân, nhưng với ngoại hình thế này của ta, thật sự sẽ có người coi trọng sao? Mọi người xem đây là cái gì?” Nói xong, thiếu niên vén tay áo lên, một chấm đỏ tươi hiện ra trước mắt mọi người.
“Đây là đã cho hắn thân thể? Rõ ràng là hắn nói dối, còn về mục đích của hắn, thì phải hỏi hắn thôi.” Thiếu niên như cười như không tiếp tục nói, lập tức khiến trong sân lặng ngắt như tờ.

Mọi người trong thôn vây xem sao cũng không ngờ được trên tay Chung Cảnh Huy lại có chu sa trinh tiết, tức là thủ cung sa, dù sao bọn họ đều là người nông thôn, chấm cái này thì cũng quá rồi.

Thông thường thủ cung sa đều là thứ mà ca nhi nhà giàu có mới có. Còn người trong thôn họ, chỉ cần trước khi xuất giá ca nhi không có lời đồn đại gì, vậy thì cứ cưới thôi, dù sao ca nhi đều là người coi trọng danh tiếng.

Lúc này Chung Cảnh Huy thầm mừng vì a ma nhà cậu sợ đôi mắt của cậu quá quyến rũ người khác, huống chi lúc nhỏ cậu đúng là trông rất đáng yêu, cho nên đã cho người chấm thủ cung sa cho cậu, chính là sợ cậu làm bậy. Không ngờ hôm nay lại thật sự rửa sạch trong sạch cho cậu, mà tên đàn ông ngu như heo này lại dám nói đã ngủ với cậu, vừa hay trúng kế.

Chung Túc lập tức lớn tiếng chửi mắng: “Hay cho tên vô lại nhà ngươi, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì mà lại dám phỉ báng nhi phu lang nhà ta?” Thực ra trong lòng hắn cũng có chút nghi ngờ, chỉ là thấy vẻ mặt tự tin của nhi phu lang, vẫn là danh dự nhà mình quan trọng hơn, còn vấn đề nội bộ, đợi sau này hãy giải quyết.

Chung Tam Huy nhìn chấm thủ cung sa đỏ tươi, thầm mắng một tiếng xui xẻo. Gã sao cũng không ngờ tới Chung Cảnh Huy lại có thứ này: “Ta không phải trộm gà, cũng không phải gian phu, ta chỉ muốn phá hoại danh dự của hắn thôi.” Sự việc đã đến nước này, chi bằng nói ra hết, đến lúc đó gã cũng chỉ là một kẻ tòng phạm mà thôi.

“Ồ? Nói như vậy, ngươi có hành động như vậy, hoàn toàn là do người khác sai khiến?” vẻ mặt Chung Cảnh Huy thản nhiên, sau đó buông tay áo xuống.

“Chuyện này… ai mà thất đức vậy!” Sắc mặt Chung Linh vô cùng khó coi: “Bình thường Cảnh ca nhi ngoài việc giúp đỡ gia đình ra, cũng không làm chuyện gì oán trời trách người, đúng là tạo nghiệp mà.”

“Chung Tam Huy, nhà ngươi cũng không thiếu bạc, vẫn nuôi nổi ngươi, bình thường ham ăn biếng làm thì thôi đi, lại còn muốn bôi nhọ danh dự của một quả phu, ta thấy lương tâm của ngươi bị chó ăn hết rồi.” Một phu lang khác cũng tiếp lời của Chung Linh.