“Lấy khăn trong miệng của hắn ra, cởi dây thừng của hắn ra, ta muốn xem xem, rốt cuộc hắn đã làm chuyện gì.” Chung Thiết Sinh nói đầy khí thế.
Thật ra Chung Tam Huy là cháu trai của ông, bình thường cũng thuộc dạng ham ăn biếng làm, chẳng phải là do đệ tức chiều chuộng quá hay sao, xem kia, bây giờ xảy ra chuyện rồi.
Chung Túc ít nhiều có chút không vui: “Trưởng thôn, lấy khăn ra là được rồi, cần gì phải cởi dây thừng?”
Người trong thôn bọn họ tin tưởng trưởng thôn sẽ xử lý công bằng chuyện này, là vì dù có là họ hàng nhà mình, ông cũng không hề nể mặt, những chuyện đã xảy ra trước đây đều như vậy.
“Được.” Chung Thiết Sinh cũng biết đứa cháu này đã chịu khổ, xem mặt gã tái mét không bình thường, e là đã bị cảm lạnh rồi. Nhưng tất cả đều là do gã tự làm tự chịu, không trách ai được.
Lúc Chung Tam Huy được cởi khăn bịt miệng ra, tiếng “hắt xì…” “hắt xì…” không ngừng vang lên, rõ ràng người này đã bị bệnh rồi.
Thái Lâm đau lòng nhìn con út nhà mình, sau đó nói: “Đại ca, chuyện lớn đến đâu cũng phải chữa bệnh cho Tam tiểu tử trước rồi nói, nếu không rất dễ để lại di chứng.” Lúc này đôi mắt y tràn đầy oán hận nhìn hai phu phu Chung Hán Lương.
Lời này vừa thốt ra, khiến sắc mặt Chung Thiết Sinh có chút khó coi: “Câm miệng!” Đệ tức này thật không hiểu chuyện, a đệ nhà ông cũng thật là, xảy ra chuyện lớn như vậy mà lại trốn trong nhà không chịu ra ngoài.
Thái Lâm bị quát như vậy, mặt mày lúng túng, cũng biết mình lỡ lời. Dù gì thì phu quân y và trưởng thôn là huynh đệ ruột, nhưng bây giờ có bao nhiêu người trong thôn ở đây, sao có thể trắng trợn dựa vào mối quan hệ này được.
Chung Tam Huy nhìn tất cả mọi người đang vây xem, giọng khàn khàn nói: “Ta không trộm gà, ta cần gì phải trộm gà của họ?” Lúc này trong mắt gã lóe lên vẻ trào phúng nồng đậm.
Dù tối hôm qua bọn họ nói chuyện không lớn tiếng, nhưng cuộc tranh cãi giữa Chung Cảnh Huy và a ma nhà cậu, gã lại nghe rõ mồn một. Gã biết, bọn họ muốn dùng danh tiếng trộm gà này để che đậy sự thật tư tình.
Chung Cảnh Huy là quả phu, còn chưa mãn tang ba năm, một khi bị phát hiện tư tình, e là không chỉ vấn đề danh dự bị tổn hại, mà còn ảnh hưởng đến nề nếp của các ca nhi trong cả thôn. Vậy thì để dập tắt cơn giận của mọi người, việc bị dìm lồng heo cũng là có khả năng, chỉ là bản thân gã e là cũng không khá hơn được.
“Không phải trộm gà, lẽ nào là đến tư tình?” Một lão phu lang vốn không ưa Chung Túc cười khẩy một tiếng, giọng the thé hỏi ngược lại.
Lời nói của ông ta khiến sắc mặt Chung Thiết Sinh tái xanh. Bất kể là trộm gà hay tư tình ông đều không thể tha cho đứa cháu này, nếu không ông sẽ không còn địa vị gì ở thôn Chung Gia, đến lúc đó cũng sẽ không có ai nghe lời trưởng thôn như ông nữa, ông phải làm việc công bằng vô tư. Sắc mặt Chung Hán Lương trầm xuống đến mức có thể vắt ra nước. Chuyện rõ ràng như vậy, chỉ cần không phải người mù thì đều có thể nhìn ra vấn đề, bọn họ không nên làm ầm ĩ chuyện này lên, tối hôm qua nên giải quyết riêng tư là được rồi.
“Ta xé nát cái miệng thối của ngươi!” Chung Túc giương nanh múa vuốt nói, đôi mắt đầy phẫn nộ.
“Ta thấy là bị ta nói trúng rồi, quả phu này chính là không giữ phu đạo, mới ở góa có một năm đã gây ra chuyện như vậy, ta thấy nên đem đi dìm lồng heo cho xong.” Lão ma ma cười cợt nói.
“Dìm lồng heo? Xem ra ma ma rất rành chuyện này nhỉ, xem ra trước đây từng có người vì lời của ma ma mà bị dìm lồng heo rồi phải không?” Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Chỉ là không biết ma ma nửa đêm có gặp ác mộng, sợ đến nỗi không dám đi nhà xí không?”
Lão ma ma bị chặn họng không nói nên lời. Quả thật trước đây từng có một khí phu không chịu nổi miệng lưỡi của ông ta nên bị ép đến tự sát. Chẳng phải vì vậy mà buổi tối ông ta không dám ra ngoài sao, cho nên vô tình cắm liễu liễu lại xanh, vừa hay bị Chung Cảnh Huy nắm được thóp.
Những người khác đều khá ngạc nhiên nhìn Chung Cảnh Huy. Chỉ thấy một phu lang nhỏ bé gầy gò xách theo hai cái thùng đi vào. Khi có người tinh mắt nhìn thấy thứ gì đó, lập tức sợ đến nỗi mặt không còn chút máu.
Chung Cảnh Huy đặt hai cái thùng sang một bên, lúc này mới nhìn đám người đang nhìn mình chằm chằm: “Trưởng thôn, người này lẻn vào nhà chúng ta là muốn làm chuyện bất chính, ngài thấy nên xử lý thế nào?” Đôi mắt to tròn của thiếu niên đặc biệt sáng ngời, cho người ta cảm giác trong trẻo tinh khiết.
Chung Thiết Sinh bị nói cho ít nhiều có chút xấu hổ, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Chung Cảnh Huy cũng không nói quá rõ mọi chuyện, cho cả hai bên một con đường lui tốt đẹp.
“Xử lý ta? Muốn xử lý ta thì cũng phải xử trí ngươi trước, đồ phu lang không giữ phu đạo nhà ngươi!” Chung Tam Huy bị hai chữ xử lý dọa cho sắc mặt càng thêm tái nhợt, thế là ăn nói lung tung.
Chung Thiết Sinh có cảm giác hận rèn sắt không thành thép. Thằng cháu này đúng là ngu như heo, vậy thì đừng trách người làm đại bá như ông không khách sáo.